Cần xử lý nghiêm việc tài xế đánh nhau do tranh giành khách

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra nhiều vụ tài xế đánh nhau do tranh giành khách

Xe buýt chạy tuyến Rạch Giá - Thạnh An. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Xe buýt chạy tuyến Rạch Giá - Thạnh An. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Sáng 7/11, tin từ Phòng Quản lý Bến xe khách huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết, có một vụ ẩu đả giữa tài xế xe buýt và tài xế xe khách chạy tuyến cố định cùng hoạt động trên tuyến Rạch Giá – Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, đơn vị này đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an thị trấn Kiên Lương giải quyết theo quy định.

Sau khi làm việc với 2 tài xế, Công an thị trấn Kiên Lương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 tài xế, đồng thời, buộc cả 2 làm cam kết không tái phạm. Mặc dù, sự việc chưa gây thương tích về người, nhưng đã làm mất an ninh trật tự công cộng tại địa phương.

Trước đó, đầu tháng 7/2018, tại Bến xe Rạch Giá – Hà Tiên xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 tài xế. Sau đó, Công an phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá đã mời 2 tài xế về phường làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, cũng do gây gối trật tự công cộng.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải thủy bộ Rạch Giá cho biết, từ đầu năm đến nay, các tuyến Rạch Giá – Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên đã có trên 5 vụ đánh nhau giữa các tài xế, do tranh giành khách.

“Tình trạng tài xế đánh nhau liên tục không chỉ làm mất đi hình ảnh đẹp của người tài xế, mà còn gây phản cảm cho hành khách, gây mất an ninh trật tự công cộng”, ông Tường nói.

Xe khách chạy tuyến Hà Tiên - Rạch Giá trả khách tại Bến xe Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Hoàng Nghiệp

Ông Tường cho rằng, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang cần chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xe chạy rước khách vi phạm, nhất là vào các dịp Lễ, Tết. Bên cạnh đó, cần có chế tài để lý nghiêm tài xế vi phạm, nhằm tạo tính răn đe.

Theo ngành chức năng địa phương, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa các tài xế phần lớn là do xe buýt rước khách không đúng địa điểm (điểm chờ khách - PV), còn xe khách chạy tuyến cố định lại rước hành khách trong điểm chờ khách của xe buýt.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, thời gian qua, đã có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi lên UBND tỉnh Kiên Giang. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cũng đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với các địa phương, kiểm tra xử lý dứt điểm, nhằm đảm bảo an ninh trật tự các bến xe tàu. Dù vậy, thực trạng trên vẫn chưa được chấn chỉnh nghiêm, khiến dư luận hoang mang, bức xúc.

Hoàng Nghiệp

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/can-xu-ly-nghiem-viec-tai-xe-danh-nhau-do-tranh-gianh-khach-d278012.html