Cần xử lý nghiêm những đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ná cao su kiểu mới

Thời gian gần đây, để đối phó với biện pháp xử phạt hành chính, tịch thu công cụ, phương tiện khi sử dụng súng hơi để bắn chim, các đối tượng đã nhập lậu, tổ chức mua bán tràn lan trên mạng các loại ná cao su từ nước ngoài để tận diệt chim trời, các loài thú nhỏ...

Thời gian gần đây, để đối phó với biện pháp xử phạt hành chính, tịch thu công cụ, phương tiện khi sử dụng súng hơi để bắn chim, các đối tượng đã nhập lậu, tổ chức mua bán tràn lan trên mạng các loại ná cao su từ nước ngoài để tận diệt chim trời, các loài thú nhỏ...

Người bán vô tư hướng dẫn cách sử dụng và những chiếc ná cao su cùng đạn... được giới thiệu công khai.

Người bán vô tư hướng dẫn cách sử dụng và những chiếc ná cao su cùng đạn... được giới thiệu công khai.

Theo đó, loại ná này có gọng làm bằng kim loại ti-tan, thước ngắm hồng ngoại với độ xoay 360 độ, bắn bằng đạn chì đúc sẵn. Nếu so sánh với súng hơi thì loại ná này có công dụng chẳng kém, từ độ chính xác, tính sát thương rất cao nhưng có giá rất rẻ, dao động từ 200 đến 400 ngàn đồng. Anh N.H.B, trú P. Hòa Xuân, Cẩm Lệ (Đà Nẵng), trao đổi: sử dụng loại ná này để bắn chim cũng chính xác như súng hơi, “bách phát, bách trúng” nhưng tiện lợi hơn ở chỗ gọn nhẹ, khó bị người khác phát hiện và trên hết là không bị cấm nên cứ… vô tư. Còn một xạ thủ khác thì bộc bạch: giá trị chiếc ná cùng gói đạn chưa đến 500 ngàn đồng nhưng với thời gian khoảng một buổi có thể “hạ” được khoảng 10 “chú” cu đất cùng dăm chục con chim sẻ thì dù bị CA, dân phòng thu thì vẫn lãi. Còn bị thu, chỉ cần “a-lô” là ngày hôm sau ta lại có ná khác. Hơi đâu phải lo…

Theo tìm hiểu, những chiếc ná này được rao bán tràn lan trên mạng và trong thời điểm dịch bệnh Covid19 này họ còn “đại hạ giá” và shipper đến tận nơi giao hàng. Với những gì được người bán giới thiệu, cụ thể: tầm sát thương từ 50m đến 70m, có thể sử dụng vào ban đêm, không gây tiếng động, sử dụng đạn bằng chì. Loại dụng cụ như vậy khi được kẻ xấu sử dụng thì hậu quả khó có thể lường hết. Điều quan ngại nhất là những chiếc ná này có thể được dùng làm công cụ, phương tiện để thanh toán nhau như những băng nhóm giang hồ thường hành xử. Theo nhiều người, chiếc ná cao su đang được rao bán hiện nay trên mạng phải được các cơ quan chức năng xem xét, đưa vào danh mục các loại công cụ nguy hiểm, cấm mua bán, sử dụng…

Có thể nói những ná cao su có nguồn gốc từ nước ngoài được rao bán và đã có nhiều người sử dụng hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trước tiên là vi phạm những quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của con người… Do đó, các cơ quan chức năng cần đưa loại công cụ, phương tiện này vào danh mục những mặt hàng cấm mua bán và có những chế tài xử lý mạnh mẽ đối với những cá nhân cố tình thực hiện hành vi tàng trữ, sử dụng.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_230160_can-xu-ly-nghiem-nhung-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-su-dung-na-cao-su-kieu-moi.aspx