Cần xử lý nghiêm những đối tượng cố tình đốt rừng

Trong những năm qua, ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đẩy mạnh công tác tuần tra, bảo vệ rừng và xử lý mạnh tay những kẻ vi phạm lâm luật. Nhờ đó, khoảng 3.000 ha rừng đơn vị này quản lý không bị xâm hại. Tuy nhiên, một số đối tượng sau khi bị xử lý vi phạm lại có ý đồ 'trả thù' bằng cách cố tình đốt, phá rừng.

NDĐT - Trong những năm qua, ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đẩy mạnh công tác tuần tra, bảo vệ rừng và xử lý mạnh tay những kẻ vi phạm lâm luật. Nhờ đó, khoảng 3.000 ha rừng đơn vị này quản lý không bị xâm hại. Tuy nhiên, một số đối tượng sau khi bị xử lý vi phạm lại có ý đồ “trả thù” bằng cách cố tình đốt, phá rừng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần trở lại đây, diện tích rừng trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra năm đợt cháy rừng với hàng chục điểm cháy lớn nhỏ khác nhau tại khoảnh 5, tiểu khu 197; khoảnh 8, tiểu khu 192; khoảnh 5, khoảnh 8 thuộc tiểu khu 192, rừng phòng hộ Bù Đăng.

Nhờ triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng trong mùa khô, đồng thời tổ chức trực, tuần tra 24/24 giờ nên khi phát hiện cháy đã huy động kịp thời lực lượng tham gia chữa cháy. Ông Lê Hùng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bù Đăng cho biết, các đối tượng đốt rừng thường lợi dụng đêm tối hay ngày cuối tuần để thực hiện hành vi hủy hoại rừng. Chúng thường đi hai người và di chuyển bằng xe máy đến các điểm rừng có nhiều thực bì rồi dùng đèn khò gas đốt rồi di chuyển đến các địa điểm khác.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận nhiều điểm cháy nhỏ nằm cách nhau không cố định chạy dọc theo các đường mòn nhỏ trong rừng và ngoài bìa rừng. Các điểm cháy chỉ cháy phần thực bì khô, trung bình mỗi điểm cháy khoảng từ 5 - 7 m2 đến 40 - 50 m2, không ảnh hưởng đến cây gỗ.

Hiện nay, dưới tán rừng phòng hộ Bù Đăng, rất nhiều thực bì rất dễ xảy ra cháy rừng.

Hiện nay, dưới tán rừng phòng hộ Bù Đăng, rất nhiều thực bì rất dễ xảy ra cháy rừng.

Anh Điểu Thâm (thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng), một hộ nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ Bù Đăng cho biết: Khi nhận được tin xảy ra cháy rừng, các hộ nhận khoán chúng tôi phối hợp các lực lượng với phương tiện, dụng cụ chữa cháy đơn giản như xe máy, dao, rựa, cành cây, bình xịt nước cơ động đến hiện trường khống chế ngọn lửa kịp thời. Có hôm trưa vừa ăn cơm xong đã nhận tin cháy chạy đi dập lửa. Tối về đến nhà vừa tắm xong lại nhận tin cháy nên không kịp ăn, lên xe đến hiện trường để cứu rừng.

Các vụ cháy trong thời gian vừa qua không thiệt hai về rừng như tiềm nhiều nguy cơ cháy rừng lớn. Theo như phân tích của ông Hùng, những điểm cháy nhỏ này nếu không phát hiện kịp thời sẽ lan rộng dưới tán rừng. Khi lửa gặp những khu rừng lồ ô xen gỗ hay những cây gỗ lớn gãy đổ trong rừng bùng phát thành đám cháy lớn ngoài tầm kiểm soát. Lực lượng bảo vệ rừng đã nhiều lần mật phục để bắt quả tang các đối tượng cố tình đốt rừng để giao các lực lượng chức năng xử lý. Tuy nhiên, do diện tích rừng lớn, địa bàn rộng, lực lượng mỏng, các đối tượng hoạt động tinh vi nên đơn vị này vẫn chưa bắt được thủ phạm. Trước những diễn biến phức tạp trong quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng có báo cáo UBND huyện Bù Đăng để có các biện pháp hỗ trợ.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng mà đề phòng cháy rừng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi khi để xảy ra cháy rừng thì hậu quả rất lớn, làm thiệt hại nhiều diện tích rừng, nhất là trong mùa khô. Do đó, các lực lượng chức năng tỉnh, huyện của tỉnh Bình Phước cần có biện pháp truy bắt các đối tượng cố ý hủy hoại tài nguyên rừng để xử lý nghiêm, răn đe những đối tượng có ý định phá rừng.

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43508202-can-xu-ly-nghiem-nhung-doi-tuong-co-tinh-dot-rung.html