Cần xử lý nghiêm kẻ đánh nữ hành khách bất tỉnh khi đi xe Hưng Thành

Đó là quan điểm của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng như dư luận trong vụ nữ hành khách Đinh Thu Hằng bị nhân viên nhà xe Hưng Thành hành hung bất tỉnh.

Liên quan đến vụ nữ hành khách khi lên nhà xe Hưng Thành chạy tuyến Sa Pa – Hà Nội chỉ vì thắc mắc giá vé cao hơn ngày thường bị nhân viên nhà xe này hành hung, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, sẽ đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra, xử lý nghiêm vụ việc người đàn ông được cho là nhân viên của nhà xe Hưng Thành đánh nữ hành khách bất tỉnh.

Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng này, Ban ATGT tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo Ban ATGT huyện Sa Pa, công an huyện Sa Pa điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh Lào Cai cũng đề nghị các cơ quan chức năng liên quan phối hợp, kiểm tra, xử lý nghim các hành vi vi phạm của nhà xe Hưng Thành và những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 28/12, ô tô khách mang BKS 29B – 604.26 của nhà xe Hưng Thành chạy tuyến Sa Pa – Hà Nội, đã đón khách ở đường Điện Biên Phủ (thị trấn Sa Pa, Lào Cai)). Nữ hành khách Đinh Thu Hằng (SN 1981, trú tại Sa Pa) lên chiếc xe này để về Hà Nội.

Bị hành hung, chị Hằng bất tỉnh ngay ngoài đường.

Tuy nhiên, sau khi lên xe giữa nữ hành khách này với Lê Anh Tuấn (SN 1977, trú tại Hà Nội) đã xảy ra mâu thuẫn về giá vé. Chị Hằng cho rằng, giá vé lần này tăng nhiều so với giá vé cũ nên không đồng ý trả tiền. Sau đó, giữa nữ hành khách này với Lê Anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Đỉnh điểm vụ việc, khi xe đến trước số nhà 231 đường Điện Biên Phủ (thị trấn Sa Pa), Tuấn cho dừng xe và đẩy chị Hằng xuống. Chưa dừng lại ở đó, sau khi nữ hành khách bị đẩy xuống xe, Tuấn túm cổ chị Hằng đập mạnh vào thùng xe tải cạnh đó khiến nữ hành khách ngất xỉu.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân bức xúc đã vào đánh Tuấn khiến anh này ngất xỉu. Sau đó, cả 2 được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Lê Tuấn Anh đã tự ý bỏ về Hà Nội sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Trong một diễn biến khác, trả lời báo chí đại diện nhà xe Hưng Thành đã có những lý giải tương đối khó hiểu và thiếu thuyết phục về vụ việc trên. Vị này lý giải, Lê Anh Tuấn không phải là nhân viên của nhà xe Hưng Thành mà là… chủ của chiếc xe mang BKS 29B – 604.26. Bởi trước đó, nhà xe Hưng Thành đã bán lại chiếc xe trên cho ông Lê Tuấn Anh. Tuy nhiên, dịp cuối năm lễ tết nên nhà xe thuê lại chiếc xe này để khai thác. Ông Tuấn Anh đi trên chuyến xe đó với vai trò là chủ xe để cai quản phương tiện và không liên quan đến việc thu tiền vé xe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.K

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/can-xu-ly-nghiem-ke-danh-nu-hanh-khach-bat-tinh-khi-di-xe-hung-thanh-post53761.html