Cần xử lý nghiêm hành vi phá hoại hệ thống đường dây điện của hộ bà Lê Thị Hoa

Cho rằng ngành điện chưa giải quyết xong vụ việc đường dây đi ngang qua nhà, một hộ dân ở xã Ba Động, H. Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã kê giàn giáo lên cắt đường dây điện 3 pha. Lãnh đạo Điện lực H. Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết đến nay ngành điện lực Ba Tơ chưa thể nối lại 100% hệ thống điện cho người dân do sự việc trên và hộ dân này không chịu hợp tác.

Cho rằng ngành điện chưa giải quyết xong vụ việc đường dây đi ngang qua nhà, một hộ dân ở xã Ba Động, H. Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã kê giàn giáo lên cắt đường dây điện 3 pha. Lãnh đạo Điện lực H. Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết đến nay ngành điện lực Ba Tơ chưa thể nối lại 100% hệ thống điện cho người dân do sự việc trên và hộ dân này không chịu hợp tác.

Người nhà bà Hoa dựng giàn giáo để cắt đứt đường dây điện 3 pha, 22kV khiến hàng trăm hộ gia đình ở xã Ba Động bị ngưng cung cấp điện.

Người nhà bà Hoa dựng giàn giáo để cắt đứt đường dây điện 3 pha, 22kV khiến hàng trăm hộ gia đình ở xã Ba Động bị ngưng cung cấp điện.

Ông Nguyễn Ngọc Bích - Giám đốc Điện lực H. Ba Tơ, sau bão số 9, lợi dụng lúc hệ thống đường dây điện 3 pha, cấp điện áp 22kV cho H. Ba Tơ bị ngắt do bão đánh hư hỏng, bà Lê Thị Hoa (trú xã Ba Động, H. Ba Tơ) cùng người nhà kê giàn giáo lên cắt đường dây điện chạy ngang qua nhà.

“Nhận thông tin, ngành điện lực Ba Tơ đã cử người xuống làm việc nhưng bà Hoa kiên quyết không hợp tác. Vụ việc khiến chúng tôi không thể nối hệ thống điện sinh hoạt cho người dân”, ông Bích cho biết.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến gia đình bà Hoa kê giàn giáo cắt đường dây điện là do hộ dân này yêu cầu ngành điện lực di dời đường điện khỏi khu đất vườn nhà họ. Việc làm của gia đình bà Hoa khiến nhiều gia đình xung quanh bức xúc, vì ảnh hưởng đến tiến độ cấp điện sinh hoạt cho người dân sau bão.

Theo ông Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch UBND H. Ba Tơ, đường dây điện 3 pha đi ngang nhà bà Lê Thị Hoa đã được lắp đặt từ cách đây hơn 20 năm. Lúc đó, ngành điện, địa phương cũng đã hỗ trợ rồi. “Bây giờ bà Hoa yêu cầu di dời đi chỗ khác nên bà tự ý kê giàn giáo lên cắt dây điện. UBND huyện đã yêu cầu ngành điện lực báo cáo cụ thể, tiến hành xử lý hành vi của bà Hoa”, ông Nam cho biết.

Chiều 1-11, trao đổi với báo chí xung quanh hành động cắt dây điện 3 pha, 22kV cung cấp điện cho hàng trăm hộ gia đình ở xã Ba Động, bà Hoa thừa nhận hành động kê giàn giáo cắt dây điện trong lúc hệ thống điện bị bão số 9 đánh hỏng là hành động nóng vội, sai trái. Tuy nhiên, bà Hoa cho rằng việc làm trên xuất phát từ việc ngành điện lực Ba Tơ đã quá chậm trễ, không giải quyết nhu cầu chính đáng của gia đình.

Theo bà Hoa, đường dây điện 3 pha trên dù được xây dựng cách đây hơn 20 năm nhưng đường dây lại chạy dài từ góc vườn này qua góc vườn kia của gia đình bà. Do đó, gia đình đã làm đơn yêu cầu ngành điện di dời đường dây để giảm thiệt hại.

“Năm 2016, Điện lực Ba Tơ cũng đã đồng ý việc di dời, đi lại đường dây mới theo hướng đi dọc theo ranh giới của khu vườn. Họ có bồi thường cho gia đình tôi (theo hướng đi mới) 90 triệu đồng nhưng tôi không nhận, cho số tiền đó để các công nhân thi công. Thế nhưng, mãi từ đó đến giờ, dù gia đình đã có đơn, kiến nghị rất nhiều lần, Điện lực Ba Tơ vẫn không di dời đường dây theo hướng mới. Sau khi trận bão vừa qua, gia đình mới kê giàn giáo cắt đường dây… Việc này biết là sai nhưng vì gia đình bức xúc, mới có hành động như thế”, đại diện gia đình bà Hoa cho biết.

Cũng trong chiều cùng ngày, đại diện Điện lực Ba Tơ, Điện lực Quảng Ngãi cũng đến làm việc với gia đình bà Hoa và đồng ý sẽ đi lại đường dây theo hướng mới. Tuy nhiên, việc đi lại đường dây theo hướng mới, có ảnh hưởng đến vườn một hộ dân khác bên cạnh, song hộ dân này không đồng ý việc đi theo hướng mới này.

Q.NG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233913_can-xu-ly-nghiem-hanh-vi-pha-hoai-he-thong-duong-day-dien-cua-ho-ba-le-thi-hoa.aspx