Cần xử lý nghiêm hành vi gây mất trật tự xã hội

Tuần qua, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền clip một thanh niên cởi trần, có trạng thái không kiểm soát được hành vi, cầm 2 con dao trên tay vừa đi vừa chém lung tung. Theo người chứng kiến, sự việc diễn ra vào chiều 1-8 tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Sông Ray và Xuân Đông (H.Cẩm Mỹ), thanh niên có hành vi nguy hiểm đã chặn đầu xe, chém vào kiếng 1 xe ô tô 16 chỗ đang lưu thông, sau đó chém vào lồng gà trên 1 xe máy khác rồi đe dọa thêm nhiều người khác.

Thanh niên cởi trần, có trạng thái không kiểm soát được hành vi, cầm 2 con dao trên tay vừa đi vừa chém lung tung xuất hiện trong clip. Ảnh: Cắt từ clip

Thanh niên cởi trần, có trạng thái không kiểm soát được hành vi, cầm 2 con dao trên tay vừa đi vừa chém lung tung xuất hiện trong clip. Ảnh: Cắt từ clip

Tôi cho rằng, dù hành động này chưa gây ra thương tích về người nhưng đã đe dọa tính mạng, gây hư hỏng tài sản của người dân và cần phải được xử lý thẳng tay. Chưa cần biết thanh niên trên mất kiểm soát hành vi vì lý do gì (say rượu hoặc chất kích thích nào khác) nhưng việc cầm 2 con dao ra đường chém lung tung, đe dọa người khác là đã gây rối trật tự công cộng. Chưa kể có thể phát sinh thêm sự việc khác sau khi clip kia kết thúc.

Trên thực tế đã có nhiều vụ giết người xảy ra khi hung thủ đã uống rượu, bia, hành vi không còn như lúc tỉnh táo. Như vụ việc xảy ra vào chiều 25-6 tại P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, trong lúc uống rượu với nhau phát sinh mâu thuẫn nên Văn Bá Thành đã dùng dao tại nhà chém anh N.D.D. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Do đó, tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định trường hợp này, đồng thời đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhắc nhở, răn đe, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Hoàng Cao (H.Cẩm Mỹ)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202008/can-xu-ly-nghiem-hanh-vi-gay-mat-trat-tu-xa-hoi-3016162/