Cần xử lý hình sự 'kịch khung' bọn rải đinh mới sợ!

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020 dư luận hết sức phẫn nộ về tình trạng đinh tặc lộng hành trên Quốc lộ 1 (ở khu vực cửa ngõ TP HCM).

Tính đến sáng 23-1 (29 Tết) người dân và lực lượng chức năng tại TP HCM đã hút hơn 20 kg đinh hình thoi được cắt và rải khắp nơi trên Quốc lộ 1. Những ngày qua, lực lượng CSGT cũng ghi nhận nhiều vụ người đi xe gắn máy bị té ngã do cán phải đinh khi đi qua khu vực này.

Mặc dù theo Điều 261 BLHS 2015, hành vi "Cố ý rải đinh, vật sắc, nhọn trên đường bộ" nếu gây ra hậu quả chết người, gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc tình tiết định khung tăng nặng thì "đinh tặc" có thể bị xử phạt đến 10 năm tù.

Khung hình phạt là thế, song với mức phạt này có lẽ vẫn chưa đủ sức răn đe nên trong thời gian qua nạn đinh tặc vẫn hoành hành. Hiện vẫn chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả từ phía cơ quan chức năng.

Một nạn nhân của bọn đinh tặc, vỏ xe bị xé rách do cán phải đinh thép rải trên đường.

Một nạn nhân của bọn đinh tặc, vỏ xe bị xé rách do cán phải đinh thép rải trên đường.

Bạn đọc Dân Tui rất bất bình nêu ý kiến "Đề nghị các cơ quan luật pháp phải trừng trị bọn này thật nghiêm khắc về chế tài, đồng thời truy tố trong khung hình sự tội cố ý gây chết người, xét xử, công khai trên các báo, đài. Có xử lý mạnh như vậy thì mới làm chùn tay của bọn tội phạm bất lương này".

Nhiều bạn đọc khác cũng rất bức xúc và đề nghị "Cần phải có mức chế tài, và khởi tố hình sự may ra mới dẹp được vấn nạn này"; "Phải xử tội gián tiếp giết người mới thỏa đáng với bọn đinh tặc"; "Rải đinh là hành động rất nguy hiểm cho xã hội, cần xem tội này là "ngộ sát" mới có thể làm chùn tay được bọn mất hết tính người"

Để góp phần khắc phục tình trạng đinh tặc, nhiều nhóm tình nguyện viên đã vào cuộc và đã hút nhiều kg đinh ở những khu vực bọn đinh tặc "hành nghề". Các nhóm tình nguyện viên cũng đã cử nhiều thành viên vá xe miễn phí cho người đi đường khi gặp sự cố.

Nêu ý kiến về vấn đề này, bạn đọc Nguyễn Trường Thanh cho rằng: Những hoạt động của các tình nguyện viên là rất đáng trân trọng, nhưng cần phải tiêu diệt bọn đinh tặc tận gốc mới được. Bạn đọc Nguyễn Đức Hoàng đề xuất thêm giải pháp "Gắn camera để giám sát và khi bắt được những tên rải đinh thì phạt thật nặng- vừa phạt tiền vừa cho đi tù".

Trong một xã hội văn minh, sống và làm việc theo luật pháp thì việc để bọn đinh tặc tồn tại kéo dài là điều khó có thể chấp nhận. Rất nhiều bạn đọc đã đưa ra giải pháp: "Đề nghị chính quyền và công an phối hợp lập chuyên án bắt tất cả những "ác nhân" rải đinh này, và bắt cả những điểm vá xe mọc lên gần khu vực rải đinh; tất cả xử lý hình sự "kịch khung" có như vậy mới không còn tình trạng rải đinh".

Hiếu Trung

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/can-xu-ly-hinh-su-kich-khung-bon-rai-dinh-moi-so-20200123135818757.htm