Cần xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự đô thị ở Khu tập thể Phương Mai

Từ nhiều năm nay, người dân Khu tập thể Phương Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) rất bức xúc về tình trạng lòng đường, vỉa hè ở khu vực bị biến thành nơi bày bán hàng hóa, họp 'chợ cóc'… Việc này không những gây mất trật tự và vệ sinh môi trường trong khu vực, mà còn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên thực tế, nơi đây đã xảy ra nhiều vụ va chạm giữa người đi bộ với phương tiện ô tô, xe máy. Nguyên nhân do phần lớn diện tích vỉa hè và một phần không nhỏ diện tích lòng đường ra vào Khu tập thể Phương Mai bị các hộ dân, tiểu thương biến thành nơi bày bán hàng hóa.

Vi phạm tập trung tại khu vực ngõ 4, ngõ 6, phố Phương Mai; cổng Trường Tiểu học Phương Mai. Ở những nơi này, người bán hàng kê bàn ghế, căng ô bạt lấn hè, đường; người mua hàng dừng đỗ xe tùy tiện, mất an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, người dân đã nhiều lần phản ánh tới các lực lượng chức năng phường Phương Mai nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Thiết nghĩ, chính quyền phường Phương Mai và lực lượng chức năng cần có biện pháp mạnh, kiên quyết hơn nữa trong xử lý vi phạm, để trả lại đường thông, hè thoáng, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Nguyễn Thị Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/970208/can-xu-ly-dut-diem-tinh-trang-vi-pham-trat-tu-do-thi-o-khu-tap-the-phuong-mai