'Cạn' vé máy bay, vé tàu chỉ còn ghế ngồi và ghế phụ

Nhiều hành khách có tâm lý muốn chờ vé rẻ hơn, nhưng đến khi cạn vé, lại phải trả thêm rất nhiều tiền mới có được tấm vé mong muốn.

Ghế ngồi phụ trên tàu

Ghế ngồi phụ trên tàu

Khảo sát của PV Báo Giao thông, trên các trang bán vé trực tuyến, chặng Hà Nội - TP HCM hiện vé máy bay dịp cận Tết Nguyên đán 2019 vẫn còn nhưng không nhiều và vé giá rẻ, vé khuyến mại đều đã hết.

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất (2/2, tức ngày 28 tháng Chạp), trên chặng Hà Nội - TP HCM, hành khách vẫn có thể mua vé của Vietnam Airlines với mức giá từ 1,7 triệu đồng cho hạng phổ thông và từ 5,1 triệu đồng cho hạng thương gia. Ở chiều ngược lại, hầu hết các chuyến ban ngày đều đã hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá lên tới hơn 6,4 triệu đồng...

Nếu chọn bay Vietjet, mức giá phải trả thấp hơn khá nhiều. Thậm chí, nếu bay buổi tối cùng ngày, mức giá rẻ nhất cho chặng Hà Nội - TP HCM hành khách có thể đặt mua 599 nghìn đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các chuyến bay đã hết vé.

Tương tự với Jetstar, ở chiều Hà Nội - TP HCM, mức giá rẻ nhất chỉ là 430 nghìn đồng, trong khi đó nếu bay ngược lại, hành khách sẽ phải trả gần 3 triệu đồng nếu muốn đặt vé. Số ghế trên mỗi chuyễn bay cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Theo Cục Hàng không VN, các hãng vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý giá cước vận tải hàng không nội địa, không có hãng nào bán vé vượt quá giá trần.

Phó cục trưởng Cục Hàng không VN Võ Huy Cường cho biết, do tâm lý thấy vé chưa đặt lại muốn chờ vé rẻ hơn, đến khi cạn vé, nhiều hành khách cuối cùng lại phải trả thêm rất nhiều tiền mới có được tấm vé mong muốn.

Trước đó, dự kiến lượng hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng 14% so cùng kỳ năm ngoái, các hãng hàng không cũng đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến. Cụ thể, trong dịp này, các hãng hàng không sẽ tăng cường khoảng 5.800 chuyến bay, tương đương 1,2 triệu ghế. Vietnam Airlines sẽ tăng hơn 2.000 chuyến bay so cùng kỳ năm 2018, chuyến bay nội địa chiếm hơn 99% (chuyến bay chuyển sân chiếm gần 50%). Vietjet Air tăng hơn 3.500 chuyến bay, trong đó hơn 77% chuyến bay nội địa. Jetstar Pacific tăng gần 300 chuyến bay, trong đó hơn 90% chuyến bay nội địa.

Trong khi đó, CT CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, còn khoảng 55.000 vé tàu tuyến Bắc - Nam cả hai chiều trước và sau tết Kỷ Hợi.

Tính đến 18/1, còn khoảng 5.200 chỗ trên các mác tàu xuất phát tại ga Sài Gòn, Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội vào thời gian trước Tết từ ngày 25/1 - 3/2/2019 (tức ngày 20 - 29 tháng 12 Âm lịch). Cụ thể, đến Nha Trang còn gần 1.700 vé, đến Quy Nhơn hơn 900 vé, đến Quảng Ngãi khoảng 450 vé, đến Đà Nẵng gần 200 vé, đến Đồng Hới 300 vé, đến Vinh khoảng 270 vé, đến Thanh Hóa hơn 190 vé và đến Hà Nội hơn 850 vé. Lượng vé còn chủ yếu là ghế ngồi và ghế phụ. Tuy nhiên, tùy mác tàu, tùy ngày xuất phát vẫn còn lượng lớn vé giường nằm đi một số tuyến “hot” như: Xuất phát ngày 29/1/2019 đi Nha Trang còn hơn 100 chỗ giường mềm lạnh, hơn 130 vé giường nẳm cứng; tính cả tàu Sài Gòn - Nha Trang còn hơn 400 vé ghế ngồi mềm lạnh và hơn 400 vé ngồi mềm toa 2 tầng, hơn 420 vé giường cứng…

Chiều ngược lại vào Nam sau Tết, còn khoảng 50.200 chỗ xuất trên các mác tàu phát từ ga Hà Nội và các ga tiếp theo đến các ga Nha Trang, Biên Hòa và Sài Gòn từ ngày 8/2 - 20/2/2019 (tức ngày 4 - 16 tháng 1 Âm lịch). Những ngày cao điểm cơ bản đã hết vé: Ngày 9/2, 10/1, 12/1 (mùng 5, 6, 8 Tết), chỉ còn một số lượng ít ghế phụ.

Ở khu vực phía Bắc, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó TGĐ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dịp Tết này, công ty lập gần 30 chuyến tàu tăng cường đi các tuyến. Trong đó, tuyến Hà Nội - Nghệ An lập thêm 4 mác tàu dịp trước Tết. Đến nay, đã hết vé giường nằm, chỉ còn một lượng chỗ không đáng kể ghế ngồi.

Thanh Bình - Thanh Thúy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/can-ve-may-bay-ve-tau-chi-con-ghe-ngoi-va-ghe-phu-d408353.html