Cẩn trọng với 'ma trận' sản phẩm gắn mác điều hòa 'móc túi' khách hàng

Mới đầu hè song thị trường sản phẩm gắn mác 'điều hòa' như: chiếu điều hòa, màn điều hòa, áo điều hòa…với muôn vàn mẫu mã đã bùng nổ mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Nhưng chất lượng ra sao không phải ai cũng biết.

Theo khảo sát của Kiến Thức, trên thị trường cũng như "chợ" online, các mặt hàng chiếu điều hòa, màn điều hòa, quạt điều hòa, áo chống nắng gắn điều hòa ngăn tia UV, chống ung thư…dù có giá bạc triệu nhưng vẫn liên tục "cháy" hàng do sức mua ngày càng lớn.

Các sản phẩm này được quảng cáo có những công dụng tuyệt vời như: áo, chiếu điều hòa ngăn tia UV, làm mát cơ thể…gây tò mò cho nhiều người. Cũng theo quảng cáo, các sản phẩm này đều có nguồn gốc Nhật Bản, Thái Lan và đặc biệt an toàn.

Chị Bích Bùi – chuyên kinh doanh onlinne cho hay, trong các loại sản phẩm có gắn mác điều hòa thì chiếu điều hòa đang là sản phẩm chị bán rất chạy trên thị trường. Loại sản phẩm này có mẫu mã, chất liệu, giá cả vô cùng đa dạng.

“Điển hình như chiếu điều hòa thông minh làm từ mây tổng hợp, xuất xứ Việt Nam có giá dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/sản phẩm tùy vào kích thước. Đối với bộ chiếu, gối điều hòa MUJI được quảng cáo là hàng xuất Nhật hiện được bán với giá từ 400.000 - 500.000 dồng/sản phẩm. Còn cao cấp hơn có dòng sản phảm chiếu điều hòa 3D, 4D, chiếu điều hòa Tencel được giới thiệu làm từ gỗ cây sồi có giá từ 550.000 – 800.000 đồng/sản phẩm", chị Bích Bùi nói.

Chiếu điều hòa thông minh làm từ mây tổng hợp được rao bán rầm rộ trên mạng. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Chiếu điều hòa thông minh làm từ mây tổng hợp được rao bán rầm rộ trên mạng. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên thị trường còn rao bán sản phẩm chiếu lụa điều hòa cao cấp cấp kèm gối với giá vô cùng rẻ, thậm chí còn rẻ hơn chiếu cói truyền thống như: 1 chiếu - 1 gối - 1 túi đựng chỉ 120.000 dồng/bộ sản phẩm hay 1 chiếu 2 gối giá 200.000 - 250.000 đồng/bộ tùy kích thước…

Chiếu lụa điều hòa cao cao cấpđược rao bán từ 120.000 - 250.000 đồng/bộ. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Nhìn chung, hầu hết các sản phẩm chiếu điều hòa đều được người bán quảng cáo bằng những lời có cánh như: “Chiếu điều hòa được làm từ sợi mây tổng hợp, nằm rất mát, mang lại giấc ngủ ngon và sâu trong ngày hè nóng bức. Nằm chiếu và vỏ gối điều hòa, người dùng sẽ không bị đau lưng mà luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Chất liệu làm chiếu hoàn toàn từ thiên nhiên, sản phẩm bền, đẹp và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe…”.

Mặc dù nghe quảng cáo “mát” tai là thế, thế nhưng những chiếc chiếu điều hòa này có thực sự mát và tiện lợi như quảng cáo hay không thì người tiêu dùng khó mà phân biệt, phải khi dùng rồi mới biết kết quả. Và đã có không ít khách hàng phàn nàn về chất lượng không như quảng cáo.

Khó phân biệt chất lượng sản phẩm được gắn mác điều hòa. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Chị Hồng Nhung (giáo viên dạy tiếng Hàn ở Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi được shop online chào mua một chiếc chiếu điều hòa với nhiều quảng cáo hấp dẫn. Khi mua hàng, quả thực mẫu mã nhìn bắt mắt. Nhưng sau khi dùng mới biết thực chất chỉ là chiếc chiếu mây thông thường có may thêm 1 lớp vải lót và được gắn thêm chữ “điều hòa” để đánh vào tâm lý người mua. Khi sử dụng thì lớp lót ở chiếu rất dễ rách. Loại chiếu này nếu dùng để trải đệm và ở phòng có điều hòa thì sẽ mát và thoáng hơn chiếu thường đôi chút nhưng nếu sử dụng ở nơi không có điều hòa thì chẳng khác nào 1 chiếc chiếu bình thường”, chị Nhung nói.

Tương tự, các sản phẩm chăn được gắn mác điều hòa cũng được rao bán với giá từ 159.000 – 400.000 đồng/sản phẩm, tùy loại, tùy kích cỡ, màu sắc, chất liệu và nơi bán.

Các loại chăn điều hòa được rao bán rầm rộ trên mạng. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Ảnh chụp màn hình Facebook.

Ngoài chiếu điều hòa, chăn điều hòa, hiện tại những sản phẩm áo điều hòa cũng được rao bán khá thông dụng. Theo lời giới thiệu của một chủ cửa hàng kinh doanh áo chống nắng, chiếc áo chống nắng điều hòa cũng giống như loại áo vải chống nắng thông thường nhưng có gắn thêm hai chiếc quạt nhỏ ở hai bên sườn.

Mỗi chiếc áo chống nắng gắn quạt khi sạc đầy pin có thể sử dụng được từ 5 - 7 tiếng đồng hồ. Người mặc vào khi đi ngoài trời nóng sẽ không bị nóng rát mà hết sức mát mẻ, thông thoáng nhờ hệ thống quạt thổi bên trong áo. Giá của mỗi chiếc áo điều hòa thường dao động khoảng 1.000.000 – 3.000.000 triệu/áo tùy loại.

Sản phẩm áo điều hòa cũng được rao bán khá thông dụng trên mạng. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Tuy nhiên, trái ngược với lời quảng cáo trên, nhiều người đã sử dụng sản phẩm này lại phản ánh là dùng khá bất tiện bởi chỉ được một khoảng thời gian nhất định vì phải phụ thuộc vào lượng pin.

Ngoài ra, bộ quần áo gắn quạt kèm thêm bộ sạc pin nên nặng hơn nhiều lần so với chiếc áo thông thường, mỗi bộ nặng gần 1,6 kg, khá bất tiện cho người mặc khi di chuyển nhất là phụ nữ. Còn chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của áo thì không ai đảm bảo.

Bên cạnh đó, theo tiết lộ của nhiều khách hàng sau khi mua sản phẩm gắn mác điều hòa, không có bất cứ một giấy tờ nào chứng minh những mặt hàng này có nguồn gốc từ Thái hay Nhật. "Tôi có đặt mua một chiếc chiếu điều hòa được quảng cáo của Nhật với giá hơn 500.000 đồng. Tuy nhiên, khi nhận được hàng thì chỉ thấy được bọc trong túi nilon, không nhãn mác. Tôi có hỏi lại shop và nhận được câu trả lời: nhận được hàng chuyển về chỉ có thế?!", chị Thu ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội bức xúc nói.

Do đó, trước la liệt các sản phảm gắn mác "điều hòa" người tiêu dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn mua, cần tìm hiểu kỹ công năng của sản phẩm và chọn những thương hiệu uy tín để tránh bị "hớ" bởi những quảng cáo có cánh.

Hồng Liên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/can-trong-voi-ma-tran-san-pham-gan-mac-dieu-hoa-moc-tui-khach-hang-1057094.html