Cẩn trọng với khuyến mại, tặng hàng 'ảo'

Câu chuyện xảy ra đã gần một năm nay, nhưng mỗi khi nhớ lại, chị Nguyễn Thị Hằng (trú phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn không khỏi bức xúc.

Sản xuất - Tiêu dùng

Chị cho biết: Do tin tưởng vào chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng miễn phí dịp Tết của một cửa hàng kinh doanh ga ở gần nhà, cho nên chị đã đồng ý cho nhân viên của cửa hàng này đến nhà kiểm tra hệ thống bếp ga đang sử dụng. Sau khi kiểm tra, làm vệ sinh một vài bộ phận như bếp, dây, van kẹp, nhân viên này quay ra cho biết, hệ thống bếp ga hoàn toàn ổn định, dây ga cũ kỹ cần phải thay sớm nhằm bảo đảm an toàn, đề phòng cháy nổ…Sau một hồi quảng cáo các chương trình tham gia trúng thưởng, mua ga được tặng quà, người này xin phép ra về cũng là lúc chị Hằng phát hiện chiếc điện thoại đắt tiền vừa mua cùng chiếc ví để trên bàn đã "không cánh mà bay".

Ngay lập tức, chị gọi vào số điện thoại vừa được người nhân viên nêu trên cho thì luôn trong trạng thái "tò tí te". Vội vã phóng xe máy đến cửa hàng phản ánh nhưng đại diện cửa hàng ga cho biết "thời điểm hiện tại cửa hàng không có bất kỳ chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng nào. Người tự xưng là nhân viên thực chất là kẻ mạo danh cho nên cần phải báo công an vào cuộc xử lý". Ðúng là chỉ một vài phút chủ quan, không cảnh giác đề phòng khiến mình phải trả giá - chị Hằng buồn bã nói.

Chuyện của chị Hằng hiện không phải là hiếm. Trong thời gian qua, các hộ dân trên địa bàn Hà Nội liên tục nhận được tờ rơi quảng cáo về các chương trình khuyến mại hay tặng quà hấp dẫn, nhưng thực chất chỉ là những chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo mà một số đối tượng xấu nghĩ ra để lừa gạt người dân. Khi nhóm người lạ vào nhà, chỉ cần lơ là, không chú ý, khi họ ra khỏi, chủ nhà mới thấy mất nhiều thứ không ngờ tới… Chẳng riêng gì câu chuyện nêu trên, rất nhiều người dân trên địa bàn một số tỉnh, thành phố cũng nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn từ người lạ thông báo trúng thưởng; được gửi tặng các bưu kiện, bưu phẩm từ nước ngoài về… với giá trị hàng hóa từ vài triệu đến hàng tỷ đồng. Sau quá trình liên lạc, nói chuyện tạo niềm tin, các đối tượng này đã tìm gặp "thân chủ", thuyết phục bằng cách "ứng ra một khoản tiền tương ứng với giá trị hàng được tặng thưởng" để làm các thủ tục trước khi nhận quà… rồi lặn mất tăm.

Có thể thấy, dịp cận Tết thường là thời điểm để những hiện tượng, hành vi lừa đảo nêu trên có cơ hội thực hiện, chủ yếu tập trung vào những người nhẹ dạ, cả tin. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức, đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn, đồng thời, phải tìm hiểu đầy đủ thông tin, nguồn gốc hàng hóa, tặng phẩm được nhận để có cách xử lý hợp lý, kịp thời, tránh tình trạng "tiền mất, tật mang" xảy ra. Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những đối tượng, trường hợp cố tình lợi dụng, "núp bóng" dưới các chương trình khuyến mại, tặng quà nhằm lừa đảo người dân.

MINH ĐỨC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/38996202-can-trong-voi-khuyen-mai-tang-hang-%E2%80%9Cao%E2%80%9D.html