Cẩn trọng trước nguy cơ cháy nổ!

Chiều 13-11, chị Ngân ở ngõ 177 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng trên đường đi đón con thì thấy túi đựng vàng mã đặt trên bờ tường, phía dưới là bếp than tổ ong đỏ lửa nên dừng bước và nói với bà bán nước chè:

- Bà ơi, không biết ai để vàng mã thế kia, không cẩn thận là cháy đấy.

Nghe có người nhắc, bà bán nước chột dạ, ngoái lại rồi phân bua:

- Lúc nãy, có chị bán vàng mã đi qua nên tôi tranh thủ mua một ít. Vì đông khách nên nhờ chị ấy đặt tạm lên đấy, thế mà quên mất. May có chị nhắc, cảm ơn chị nhé.

Thấy bà bán nước đứng dậy cất túi vàng mã, chị Ngân cũng thấy yên tâm.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Ngân cho rằng: Thời tiết bắt đầu hanh khô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Bởi vậy theo chị, mọi người không nên chủ quan lơ là, cần thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong việc đun nấu, sử dụng điện, xăng; cẩn trọng trước nguy cơ cháy nổ, nhằm ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần giữ gìn an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984451/can-trong-truoc-nguy-co-chay-no