Cẩn trọng tái đàn trong 'cơn bão' giá heo

Hiện nay, với mức giá kỷ lục gần 100 ngàn đồng/kg heo hơi, giá bán của một con heo trọng lượng khoảng 100 kg/con trên thị trường lên đến cả chục triệu đồng. Người nuôi có thể lời 3-4 triệu đồng chứ không dừng lại ở mức lời khoảng 1 triệu đồng/con như trước.

Người chăn nuôi heo hiện muốn tái đàn phải đăng ký và đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học trong chăn nuôi. Trong ảnh: Trại nuôi tại xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất). Ảnh: B.Nguyên

Người chăn nuôi heo hiện muốn tái đàn phải đăng ký và đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học trong chăn nuôi. Trong ảnh: Trại nuôi tại xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất). Ảnh: B.Nguyên

Nuôi heo đang cho lợi nhuận “khủng”, nhưng việc người chăn nuôi tái đàn, khôi phục lại chăn nuôi không dễ vì giá giống, chi phí đầu tư cũng không ngừng leo thang trong khi nguy cơ dịch tả heo châu Phi tái phát vẫn rất lớn.

* Giá heo liên tục lập đỉnh mới

Từ đầu tháng 12 đến nay, giá heo hơi tăng phi mã từ mức hơn 70 ngàn đồng/kg lên đến gần 100 ngàn đồng/kg và hiện chưa có dấu hiệu dừng lại. Dự báo thị trường heo hơi Tết Nguyên đán 2020 có thể lên mốc giá 120-130 ngàn đồng/kg.

Đồng Nai đã xét nghiệm 2.105 mẫu dịch tả heo châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai, tính từ khi dịch tả heo châu Phí xuất hiện trên địa bàn tỉnh đến nay, toàn tỉnh đã lấy 2.105 mẫu xét nghiệm dịch tả heo châu Phi. Trong đó, có 1.980 mẫu xét nghiệm xác định bệnh để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; 125 mẫu xét nghiệm phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. Toàn bộ chi phí chi trả cho các mẫu xét nghiệm trên đều từ nguồn ngân sách nhà nước. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêu hủy 450 ngàn con heo, tương đương khoảng 24 ngàn tấn thịt.

Ông Đỗ Thanh Tú, một trong số ít các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn heo tại xã Phú Túc (huyện Định Quán) cho biết, hiện ông có gần 300 con heo đạt trọng lượng gần 100 kg/con. Cách đây vài ngày, thương lái đến tận trại đặt mua với mức giá 95 ngàn đồng/kg nhưng ông Tú vẫn giữ lại đàn heo chưa bán. Theo ông Tú, heo đạt trọng lượng này giữ lại vỗ béo chờ thị trường Tết thu lời sẽ càng cao vì heo vừa nhanh tăng ký, giá heo có thể cao hơn mức hiện tại.

Trại heo của ông Tú xuất hiện dịch tả vào tháng 8-2019, thiệt hại khoảng 50% tổng đàn. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học, ông vẫn giữ lại được 50% tổng đàn. Đây là lứa heo thứ 2 ông xuất chuồng sau khi trại xảy ra dịch tả. Với giá heo cao như hiện nay, ông Tú đang tính đến chuyện tìm thuê trại tái đàn vì tin vào các giải pháp, kinh nghiệm bảo vệ đàn heo an toàn trước dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, hiện ông Tú chỉ mua heo con để nuôi heo thương phẩm chứ chưa có ý định mua heo hậu bị về tự gầy đàn giống vì giá con giống quá cao, rủi ro dịch bệnh còn lớn.

Giá heo thịt tăng cũng kéo giá heo con, heo hậu bị tăng cao. Giá heo con hiện được tính bằng giá heo hơi nhân đôi, hiện bình quân 1 con heo giống khoảng 10kg có giá khoảng 2 triệu đồng/con. Chi phí trung bình đầu tư một con heo hậu bị cho đến khi đẻ lứa đầu tiên hiện lên đến 17-18 triệu đồng/con. Chi phí đầu tư tái đàn trong thời điểm hiện nay, chỉ tính riêng con giống cũng cao hơn rất nhiều so với trước.

Ông Nguyễn Tấn Hậu, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tám Do (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) cho biết: “Hiện trung bình mỗi ngày, trại giống của công ty xuất khoảng 40-50 con heo hậu bị đi các tỉnh phía Bắc. Các tỉnh miền Trung, miền Nam hầu như chưa có khách mua hoặc chỉ ít trại mua heo con về nuôi thương phẩm”.

Theo ông Trần Tiến, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa), hiện tổng đàn heo của doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai gồm 80 ngàn con heo nái và 400 ngàn con heo thịt. Trung bình doanh nghiệp đang cung cấp khoảng 3 ngàn con heo thịt/ngày ra thị trường. Doanh nghiệp sẵn sàng cung cấp nguồn heo hậu bị cho các trại tái đàn và cam kết vẫn giữ ổn định nguồn cung heo thịt như hiện nay cho thị trường Tết Nguyên đán 2020. Tuy nhiên, giá heo hơi lên xuống vẫn do thị trường quyết định.

* Rủi ro cao, nên cẩn trọng khi tái đàn

Chăn nuôi heo đang cho mức lợi nhuận chưa từng có nhưng hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa có nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có điều kiện tái đàn.

. Ảnh chụp tại trại nuôi heo ở xã Bàu Cạn (huyện Long Thành). Ảnh: B.Nguyên

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai cho hay, tổng đàn heo của tỉnh dưới 1,4 triệu con, giảm 45% tổng đàn so với trước. Trong đó, tổng đàn heo của các doanh nghiệp chăn nuôi chiếm khoảng 1,3 triệu con. “Ngay cả các thủ phủ chăn nuôi heo như huyện Thống Nhất, số các trại heo nhỏ lẻ của người dân đầu tư chỉ đếm trên đầu ngón tay” - ông Giang nói.

Cũng theo ông Giang, hiện có 119 xã trên địa bàn tỉnh đã qua 30 ngày chưa tái phát dịch, các huyện Trảng Bom, Thống Nhất và TP.Long Khánh đã qua 30 ngày chưa tái phát dịch. Đây là điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi trong việc tính đến chuyện tổ chức tái đàn heo. Đồng Nai cũng đã ban hành văn bản quy định điều kiện tái đàn cho các cơ sở chăn nuôi chưa xảy ra dịch tả và cả các cơ sở đã xảy ra dịch tả. Các cơ sở trên phải có đơn đăng ký với UBND xã nơi tổ chức chăn nuôi phải thực hiện các bước kiểm tra và chỉ được phép tái đàn khi đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Những cơ sở tái đàn tự phát không đăng ký hoặc không thực hiện đúng cam kết về đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi sẽ không được nhận hỗ trợ của Nhà nước khi dịch tả heo châu Phi tái phát.

Ông Đỗ Hữu Phương, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Chăn nuôi phía Nam cho biết thêm, theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn đã chỉ đạo rất rõ tùy vào điều kiện của từng địa phương hỗ trợ cho người chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển nghề. Trong trường hợp người nuôi muốn tái đàn phải tuân thủ các quy định về điều kiện tái đàn, đặc biệt đảm bảo điều kiện về an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201912/can-trong-tai-dan-trong-con-bao-gia-heo-2979627/