Cẩn trọng khi mua sản phẩm phòng, chống dịch trên mạng

Hiện nay, trên thị trường các mặt hàng phòng, chống dịch Covid-19 như nước rửa tay, nước sát khuẩn, khẩu trang... dồi dào, giá ổn định. Tuy nhiên, trên mạng, mặt hàng 'thẻ diệt vi rút' đang được rao bán rầm rộ. Người tiêu dùng cần thận trọng trước những lời quảng cáo về sản phẩm này.

Nhiều nhà sản xuất trong nước đã đưa ra thị trường các sản phẩm nước rửa tay bảo đảm chất lượng.

Dồi dào nước rửa tay khô, kháng khuẩn

Khảo sát của phóng viên HNMO tại một số cửa hàng thuốc và tạp hóa, người dân đi mua các mặt hàng phòng chống dịch thưa thớt, trong khi lượng hàng này rất dồi dào.

Tại các cửa hàng thuốc trên phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, nước rửa tay khô, kháng khuẩn được bày bán rất nhiều, chủ yếu là hàng sản xuất trong nước, giá bán phổ biến từ 46.000 đồng đến 95.000 đồng/chai tùy loại. Mức giá trên không thay đổi so với thời điểm khi dịch Covid-19 mới bùng phát. Cũng tại khu vực này, khẩu trang kháng khuẩn còn nhiều, giá bán 8.000 đồng/chiếc.

Tại Trung tâm thời trang Vinatex trên phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), theo nhân viên Hoàng Thị Thanh, khẩu trang kháng khuẩn được cung ứng hằng ngày. Những ngày gần đây, khá đông người dân đến mua. Chỉ riêng trong sáng 13-3, trung tâm đã bán gần 1.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn, tuy nhiên không xảy ra tình trạng người dân phải xếp hàng mua.

Hiện nay, người dân có xu hướng dùng khẩu trang vải thay cho khẩu trang y tế vì giúp bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Thị Hà (19 Chân Cầm, quận Hoàn Kiếm) cho biết, thời gian qua, nhiều người dùng khẩu trang y tế 1 lần vứt không đúng nơi quy định, có thể khiến dịch bệnh dễ dàng lây lan, đồng thời khiến môi trường ô nhiễm. Ý thức được việc này, chị đã chọn mua khẩu trang vải kháng khuẩn cho cả gia đình bởi sản phẩm này vừa dễ mua, vừa có thể giặt và dùng lại nhiều lần.

Cùng với các mặt hàng trên, cồn, nước muối sinh lý vẫn dồi dào tại các cửa hàng thuốc. Chủ nhà thuốc 37D Văn Miếu (quận Đống Đa) cho hay, các nhà cung cấp mặt hàng chống dịch đã đẩy mạnh sản xuất nên đến thời điểm này không còn tình trạng khan hàng. Cồn được bán phổ biến với giá 2.000 đồng/lọ nhỏ và 25.000 đồng/lọ to; nước muối sinh lý là 5.000 đồng/chai to.

Người dân cần cẩn trọng trước thông tin quảng cáo về "Thẻ diệt vi rút" trên mạng.

Chưa có căn cứ khoa học khẳng định tác dụng của “thẻ diệt vi rút”

Với mặt hàng “thẻ diệt vi rút”, qua khảo sát tại một số cửa hàng thuốc trên địa bàn, không thấy bán mặt hàng này. Tuy nhiên, khi thâm nhập vào các "chợ" trên mạng có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm này với những lời giới thiệu rất “lọt tai”. Theo giới thiệu, mặt hàng này được nhập từ Nhật Bản, với thành phần chính là hợp chất Chlorine Dioxide (CLO2) ở dạng hạt rắn, được công nhận an toàn ở cấp độ A1 theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Cơ chế hoạt động của những chiếc thẻ này rất đơn giản, người dùng chỉ cần đeo thẻ, sau khi mở bao bì sản phẩm, các phân tử CLO2 bay ra ngoài không khí thông qua các lỗ thoát khí trên thẻ. Thành phần CLO2 sẽ ngăn chặn và vô hiệu hóa vi rút trong bán kính 1-2m. Các sản phẩm này có giá bán phổ biến từ 150.000 đến 400.000 đồng/chiếc, có loại hơn 1.000.000 đồng/chiếc. Không ít người dân đã bỏ ra cả triệu đồng để mua các sản phẩm này, hy vọng bảo vệ sức khỏe gia đình.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), hiện các cơ quan chức năng của Bộ Y tế chưa nhận được thông tin chính thức nào từ các nhà khoa học hay chuyên gia phòng bệnh truyền nhiễm, chống dịch của các tổ chức quốc tế về việc đeo thẻ giúp phòng dịch bệnh.

Trước sự bát nháo của thị trường sản phẩm “thẻ diệt vi rút”, các lực lượng chức năng thành phố đã vào cuộc, từng bước kiểm soát hoạt động buôn bán “thẻ diệt vi rút”. Một số vụ buôn bán “thẻ diệt vi rút” đã được bắt giữ, làm rõ. Cụ thể, vào ngày 19-2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 đã tiến hành kiểm tra đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang chào bán hàng tại khu vực cổng chợ thuốc Hapulico (85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn gần 300 thẻ đeo được quảng cáo có thể diệt vi rút. Loại thẻ này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng, nhưng các đối tượng công khai chào bán trên mạng là có thể “làm sạch không khí xung quanh, ngăn chặn vi khuẩn, vi rút có hại như vi rút corona”.

Tiếp đó, ngày 2-3, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tại địa chỉ phòng 803, tòa nhà OTC1-A2, khu đô thị Handiresco (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm) và tạm giữ 35 "thẻ đeo chống vi rút" do nước ngoài sản xuất không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) khuyến cáo, người dân không nên tin những lời quảng cáo trên các trang mạng để mua các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các sản phẩm được giới thiệu là nhập ngoại. Hiện nay, các sản phẩm phòng, chống dịch có nguồn gốc trong nước như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn được nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong nước tham gia sản xuất với chất lượng bảo đảm. Tuy nhiên, người dân cũng nên lựa chọn các sản phẩm được thông tin rõ ràng về địa chỉ cơ sở sản xuất, số công bố chất lượng tại các cửa hàng, nhà thuốc, siêu thị... có uy tín.

Hà Hương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/961024/can-trong-khi-mua-san-pham-phong-chong-dich-tren-mang