Cẩn trọng 'đạo chích' mùa giáp hạt

Như đã thành quy luật, thời điểm cuối năm là lúc mà dân 'đạo chích' tăng cường hoành hành. Qua đấu tranh khám phá nhiều vụ án, Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng loạt thủ đoạn tinh vi của các đối tượng. Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần tăng cường cảnh giác, tránh trở thành miếng mồi của tội phạm.

Cú "hat-trick" trong đêm

Nếu nhìn bề ngoài, người ta dễ có thiện cảm với Hoàng Phương Linh (sinh năm 1999, thường trú tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, mái tóc húi kiểu "unde cut" cùng giọng nói nhẹ nhàng, người đối diện có cảm giác như gặp… diễn viên điện ảnh chứ không phải là một tên trộm chuyên nghiệp.

Song chính những người quen của Linh cũng phải "ngã ngửa" khi biết rằng chỉ trong một tuần lễ, anh chàng điển trai này đã gây ra đến 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó riêng ngày 5-11-2020 đối tượng đã đột nhập vào ít nhất ba căn nhà ở trên cùng một con phố của quận Long Biên để lấy đi nhiều tiền, tài sản của người dân.

Trước đó Công an quận Long Biên nhận được trình báo của anh Trần Văn H. (thường trú trên địa bàn quận) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp hai chiếc điện thoại di động anh để tại phòng ngủ tầng ba. Qua kiểm tra camera an ninh của gia đình, anh H. phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng, có một nam thanh niên cậy cửa cuốn đột nhập vào nhà.

Hình ảnh Hoàng Phương Linh đột nhập vào nhà người dân bị camera ghi lại.

Hình ảnh Hoàng Phương Linh đột nhập vào nhà người dân bị camera ghi lại.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, tiến hành rà soát và truy bắt đối tượng. Chỉ sau khoảng 48 giờ, các trinh sát Công an quận Long Biên đã phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng trộm cắp tài sản ở nhà anh H. hiện đang có mặt tại ngõ 105 đường Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đối tượng được xác định là Hoàng Phương Linh (đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù cách đây chưa lâu). Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tang vật gồm 5 chiếc điện thoại di động; 7 gói giấy chứa chất màu trắng nghi là ma túy và 6 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai do không có tiền tiêu xài lại nghiện game và ma túy nên Linh lên mạng Internet học cách mở cửa cuốn. Gã trai biết nhiều nhà dân ở "mặt tiền" sử dụng cửa cuốn nhưng lại chủ quan không đóng (hoặc khóa) lớp cửa kính phía trong. Chỉ cần dùng tay không hoặc một miếng thép mỏng nạy nhẹ là có thể đẩy được cửa lên và chui lọt vào trong nhà.

Rạng sáng 5-11-2020, Linh lang thang trên đường mục đích tìm căn nhà nào có sơ hở để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Linh đi đến nhà số 471 Nguyễn Văn Cừ (phường Gia Thụy, Long Biên). Ngồi trên vỉa hè, sau khi quan sát thấy ít người qua lại, anh ta dùng tay và "đồ nghề" nhanh chóng nạy cửa cuốn rồi chui qua khe cửa vào nhà. Gã trộm lục lọi khắp nơi và phá két sắt lấy tiền.

Đối tượng Hoàng Phương Linh tại cơ quan Công an.

Tiếp đó đối tượng mò sang căn nhà số 302 Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề) leo lên tầng 2 vào phòng trộm cắp số tiền 40 triệu đồng gia chủ để trong ngăn kéo bàn rồi sang phòng bên cạnh lấy đi 2 chiếc điện thoại. Chưa dừng lại ở mớ chiến lợi phẩm trên, Linh tiếp tục mò sang số nhà 453 Nguyễn Văn Cừ rồi tiếp cận chiếc két đựng tiền để ở tầng 1. Sau khi lấy được két, đối tượng mang ra trước cửa đập vỡ, lấy được số tiền 1,5 triệu đồng.

Hai hôm sau gã trai tiếp tục thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản tại phường Thái Hà và Trung Liệt thuộc quận Đống Đa (Hà Nội). Số tiền và tài sản Linh trộm được tại quận này là 7,3 triệu đồng cùng 4 chiếc điện thoại di động. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Linh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Cặp đôi siêu trộm

Nếu như tên trộm cô đơn Hoàng Phương Linh chuyên nạy cửa cuốn để đột nhập vào nhà người dân để trộm cắp thì cặp đôi Nguyễn Văn Quất (sinh năm 1976) và Nguyễn Quang Thảo (sinh năm 1985, cùng trú tại xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) lại thường xuyên "liên thủ" để hành nghề. Hai đối tượng luôn thủ theo dao nhọn để tiện việc khoét vách, đồng thời cũng để uy hiếp gia chủ nếu bị phát hiện.

Cặp đôi siêu trộm Nguyễn Văn Quất và Nguyễn Quang Thảo.

Chị Trần Hoài A. (trú tại huyện Sóc Sơn) kể lại mà vẫn chưa hết run. Vào một đêm hè chị đang thiu thiu ngủ thì bỗng tỉnh dậy vì thấy có người chạm vào mình. Chưa kịp lên tiếng, chị A. đã bị một trong hai đối tượng kề dao vào cổ, quát: "Im". Quá sợ hãi, chị A. cứng người không thốt được nửa lời. Hai đối tượng lục lọi, lấy đi tiền, vàng bạc, điện thoại… của chị Hoài A. rồi chuồn êm.

Sau đó ít ngày hai tên "đạo chích" tiếp tục mò đến nhà anh Đạt ở cùng xã, thấy mọi người đang say ngủ nên quyết định đột nhập. Quất trèo lên cây, cắt dây thép gai rồi chui vào trong nhà. Gã lục lọi chìa khóa rồi mở cổng cho Thảo đi vào. Sau đó, cả hai khoắng sạch tài sản gồm tiền, điện thoại di động…

Ngay cả bộ sạc đối tượng cũng không tha. Thấy chiếc két sắt, hai đạo chích loay hoay tìm cách mở thì anh Đạt phát hiện nên hô hoán và truy đuổi nhưng không được. Gia chủ nhanh chóng lên trình báo và cơ quan công an khẩn trương tổ chức điều tra và bắt gọn cả hai.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Quất có "biệt tài" mở cửa và Thảo thì thường phụ trách việc cảnh giới. Thực nghiệm hiện trường một vụ trộm tại nhà một phụ nữ ở cùng xã Đông Xuân, Quất đã trèo vào sân và tiếp cận cửa gỗ. Gã nhanh chóng xác định chính xác vị trí chốt cửa, dùng dao khoét một lỗ nhỏ, rồi lấy kéo kẹp chốt, mở cửa và nhanh chóng lấy đi hơn 25 triệu đồng.

Cũng theo tài liệu của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Quất và Nguyễn Quang Thảo là bạn thân sống cùng thôn với nhau và đều không có nghề nghiệp nên thường xuyên đi tìm kiếm các gia đình sơ hở để trộm cắp tài sản. Cặp đôi này thừa nhận đã gây ra 22 vụ trộm cắp và lấy đi số tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Quất chiếm đoạt 825 triệu đồng, Thảo chiếm đoạt 740 triệu đồng.

Hai đối tượng chủ yếu trộm cắp tài sản của những gia đình cùng làng, xã ngay tại địa phương. Ngược lại, phần lớn gia đình các bị hại trong vụ án thường có những sơ hở trong sinh hoạt, thiếu ý thức phòng ngừa trộm cắp hoặc gia đình mới xây dựng nhà chưa có cổng…

Tháng 11-2020, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Quất và Thảo. Hai tên đạo chích thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản như tài liệu điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan của Quất và Thảo như điện thoại, sổ tiết kiệm, dao, đèn pin…

Xác định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng vì đã chiếm đoạt số tài sản lớn của hàng chục hộ gia đình và gây tâm lý hoang mang trong nhân dân nên TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quất 15 năm tù, Nguyễn Quang Thảo 14 năm tù giam.

Cẩn trọng không thừa

Theo đại diện Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, thời điểm cuối năm theo quy luật sẽ là lúc mà các đối tượng trộm cắp tăng cường hành nghề. Chính vì thế người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

Với những gia đình sử dụng cửa cuốn, lại ở vị trí mặt đường phố lớn luôn phải lắp thêm một lớp cửa thứ hai (cửa kính, hoặc gỗ); đồng thời luôn nhớ phải khóa trước khi đi ngủ. Những gia đình có nhà tầng cũng phải luôn khóa các cửa sổ, cửa ngách trước khi đi ngủ. Đồng thời quan sát những vị trí mà tội phạm có thể trèo sang (cây cao gần nhà, các vị trí ban công nhà hàng xóm…) để kịp thời có biện pháp phòng ngừa.

Còn theo chỉ huy Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp là dành thời gian "tăm tia" những ngôi nhà mà theo phán đoán là có tài sản. Chờ thời điểm đêm tối hoặc khi phát hiện nhà vắng chủ, nhà không khóa cửa ra vào, cửa tum, cửa sổ, hoặc khóa không cẩn thận, chúng sẽ tìm cách đột nhập. Trước khi "hành nghề" các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn các loại công cụ phương tiện như kìm cộng lực, xà cầy, tuốc-nơ-vít để phá cửa. Từ cửa cuốn, cửa kính, cửa gỗ... đều không phải là đối thủ của bọn chúng.

Để phòng ngừa trộm đột nhập về đêm, cơ quan Công an khuyến cáo, trước khi đi ngủ, người dân phải khóa cửa tum, cửa ban công. Ban công các tầng nhà nên lắp "chuồng cọp" để đảm bảo an toàn. Khi làm, hãy yêu cầu thợ để cửa phụ để phòng khi gặp hỏa hoạn.

Với các gia đình sống trong biệt thự nên thuê bảo vệ, lắp hệ thống chống trộm bằng tia hồng ngoại. Người dân cũng có thể lắp đèn cảm ứng quanh nhà, khi ngủ bật lên, nếu có người lạ xâm nhập, đèn sẽ bật sáng, trộm do vậy có thể sợ bỏ đi...

Theo dõi chủ nhà từ xa để trộm cắp

Phạm Minh Quang cùng chiếc xe tang vật.

Sáng 27-8-2020, chị Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1988, quê Bắc Giang) đến Công an phường Liễu Giai trình báo về việc phòng trọ của chị tại ngõ 379 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai bị kẻ gian đột nhập lấy cắp chiếc xe máy Piagio LX màu đỏ, BKS 29F1 - 05511, cùng 1 máy tính xách tay màu đỏ nhãn hiệu Dell, 1 ví màu nâu trong có đăng ký xe và khoảng 2 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Liễu Giai đã lập hồ sơ, khẩn trương rà soát, tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung và danh tính đối tượng bước đầu được xác định là Phạm Minh Quang (sinh năm 1988, thường trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận khoảng 0 giờ ngày 27-8, Quang đi lòng vòng trong ngõ 379 phố Đội Cấn để tìm nhà sơ hở, mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi đến trước cửa số nhà 50/379 phố Đội Cấn, Quang phát hiện một phụ nữ đang dắt chiếc xe máy Piagio LX màu đỏ vào nhà, nên đợi gia chủ ngủ say rồi ra tay trộm cắp.

Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Quang đột nhập phòng trọ nói trên, dùng tuốc nơ vít mang theo cậy nắp lỗ khóa, thò tay mở chốt then vào phòng trọ trộm cắp chiếc xe máy cùng một chiếc máy tính xách tay, một ví da... Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, để tránh bị phát hiện, Quang mang chiếc xe đến bãi xe nhà D1 khu 7,2 ha, phường Vĩnh Phúc gửi xe rồi thuê taxi về nhà ngủ. Đến 17 giờ cùng ngày, đối tượng bị bắt giữ…

M. Tiến - M. Trí

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/can-trong-dao-chich-mua-giap-hat-621273/