Cần trị căn bệnh 'câu giờ'

Sau 4 năm “lăn lộn” với sân cỏ Việt Nam, trước khi rời nhiệm vụ Giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede có một lưu ý, thời gian bóng chết trong các trận đấu nhiều quá.

Cựu Giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede có một lưu ý, thời gian bóng chết trong các trận đấu nhiều quá

Cựu Giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede có một lưu ý, thời gian bóng chết trong các trận đấu nhiều quá

Ông cho biết, ở những nền bóng đá hàng đầu thế giới thời gian bóng chuyển động trên sân lên tới 78 phút, còn tại châu Á bóng chỉ lăn thực tế khoảng 65 phút trong một trận, tức 25 phút còn lại là bóng chết, với Việt Nam còn nhiều hơn nữa. Ấy bởi “câu giờ” đã được các cầu thủ Việt… nâng lên hàng “nghệ thuật”. Từ tranh cãi với trọng tài, giả vờ lăn lộn nằm sân, cố tình kéo dài thời gian bóng chết cho đến chậm rãi rời sân khi thay người… Nguy hiểm là những tiểu xảo vụn này lại được khuyến khích coi là “tinh quái”, khôn ngoan.

Trong khi đó, việc “câu giờ” làm giảm chất lượng chuyên môn các trận đấu và ảnh hưởng khi cầu thủ ra thi đấu quốc tế (vì quen với cường độ chơi bóng đủng đỉnh, liên tục ngắt quãng), đồng thời gây ức chế, bực mình cho người xem. Các trọng tài cần mạnh tay rút thẻ với những hành vi này.

Dương Cầm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/so-tay-can-tri-can-benh-cau-gio-3007291/