Cần tới 2 giám đốc nghệ thuật để làm việc của Karl Lagerfeld

Chanel có vẻ như đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải cần đến 2 giám đốc nghệ thuật để thay thế Karl Lagerfeld dẫn dắt thương hiệu.

Chiều 5/3 (theo giờ Việt Nam), bộ sưu tập (BST) Thu - Đông 2019, di sản cuối cùng của Karl Lagerfeld dành cho nhà Chanel, ra mắt với sự chờ đợi từ người hâm mộ và giới mộ điệu toàn cầu. Trước khi ra đi, ông đã gửi gắm rất nhiều điều vào BST Thu - Đông 2019.

Những cống hiến của Karl Lagerfeld dành cho thương hiệu Pháp được cả thế giới công nhận. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn cho ngành thời trang nói chung và nhà mốt Chanel nói riêng.

Sau khi Karl Lagerfeld qua đời, Chanel tuyên bố Virginie Viard là người kế vị ômg. Cô giữ vị trí giám đốc nghệ thuật, chịu trách nhiệm thiết kế các BST Haute Couture, Ready-to-wear và phụ kiện.

"Ông hoàng" Karl Lagerfeld giới thiệu Virginie Viard trong show diễn Chanel Pre-fall 2019.

"Ông hoàng" Karl Lagerfeld giới thiệu Virginie Viard trong show diễn Chanel Pre-fall 2019.

Tuy nhiên, giới chuyên môn quan ngại việc Virginie Viard không đủ sức kế nhiệm Lagerfeld để tiếp tục mang lại hào quang cho Chanel. Nhiều người cho rằng cô không thể hiện được chất sáng tạo riêng.

Không chỉ riêng giới chuyên môn, bản thân nhà mốt Chanel cũng quan ngại trong việc để Virginie Viard ngồi trên chiếc "ngai vàng" của đế chế thời trang lâu đời.

Đó trở thành lý do CEO Chanel Alain Wertheimer chính thức công bố bổ nhiệm thêm Eric Pfrunder vào vai trò giám đốc nghệ thuật về hình ảnh. Ông sẽ giám sát các hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu thông qua các chiến dịch quảng cáo, sự kiện, phim ảnh...

Bộ đôi giám đốc nghệ thuật mới của Chanel: Virginie Viard (đứng giữa) và Eric Pfrunder (bên trái).

Eric Pfrunder từng làm việc cùng thời điểm với Karl Lagerfeld khi NTK trở thành giám đốc sáng tạo của Chanel năm 1983. Khi ấy, Eric Pfrunder giữ vị trí giám đốc hình ảnh.

Theo WWD, năm 1987 ông Lagerfeld từng phàn nàn với Pfrunder về chất lượng hình ảnh sử dụng trong một ấn phẩm. Vì vậy, Pfrunder đã "thách thức" Lagerfeld cầm máy ảnh và chụp thử. Đây có thể xem là lý do Lagerfeld bắt đầu công việc nhiếp ảnh gia như nghề tay trái.

Cùng cộng tác hơn 30 năm, Eric Pfrunder và Virgine Viard đều là hai nhân vật quan trọng với Karl Lagerfeld trong công việc quản lý tại nhà mốt.

Thiếu vắng Karl Lagerfeld, nhà mốt Chanel có thể tiếp nối sự thành công?

Trước Chanel, Valentino cũng từng bổ nhiệm 2 giám đốc sáng tạo hồi năm 2008. Đó là Pierpaolo Piccioli và Maria Grazia Chiuri.

Nhìn chung, BST Thu - Đông 2019 và Cruise 2020 vẫn chưa thể giúp giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá về hai giám đốc sáng tạo mới của Chanel, vì các thiết kế đều được Karl Lagerfeld chuẩn bị sẵn trước khi lâm bệnh.

Do đó, giới thời trang đang chờ đợi xem bộ đôi giám đốc nghệ thuật Virginie Viard - Eric Pfrunder có thể làm gì để mang đến một làn gió mới cho Chanel.

Thiên Minh
Ảnh: Karl Lagerfeld, Pinterest, Esquire

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phai-can-den-2-giam-doc-nghe-thuat-de-lam-viec-cua-karl-lagerfeld-post921287.html