Cần tiền tiêu xài, nam thanh niên đi cướp giật tài sản

Đang sử dụng điện thoại để liên lạc với khách hàng, người phụ nữ bất ngờ bị kẻ gian cướp mất. Sự việc được công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhanh chóng phá án.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, đơn vị vừa phá nhanh vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 17h ngày 4/10, chị Bạch Thị Thủy (32 tuổi, trú tại thôn Văn Xá, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) làm nghề giao hàng đang lưu thông trên QL15A.

Khi đi đến đoạn thôn Ninh Thái (xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ) chị Thủy sử dụng điện thoại di động để liên lạc với người nhận hàng thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy che biển số cướp mất chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo Y21S màu xanh trị giá 7 triệu đồng.

Ngay sau đó, chị Thủy đã có mặt tại cơ quan công an để trình báo.

Đối tượng Đặng Văn Thăng tại cơ quan công an.

Đối tượng Đặng Văn Thăng tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, rà soát các đối tượng cộm cán trên địa bàn, trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ cướp.

Khoảng 21h cùng ngày, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật trên chính là Đặng Văn Thăng (23 tuổi, trú tại thôn 7, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thăng đã khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã điều khiển xe máy đi lang thang để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Sau khi phát hiện có người vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp.

Sau khi củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Thăng về tội cướp giật tài sản.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/can-tien-tieu-xai-nam-thanh-nien-di-cuop-giat-tai-san-5698540.html