Cần tiêm phòng để trẻ tránh mắc bệnh sởi

Tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch là cách tốt nhất giúp trẻ phòng tránh được bệnh sởi.

Rải rác từ đầu năm vẫn có trẻ mắc bệnh sởi phải nhập viện Nhi trung ương điều trị do bị biến chứng viêm phổi. Nhưng 2 tháng qua, số bệnh nhi sởi tăng lên với gần 50 trường hợp. Trong đó, ngoài số trẻ chưa đến thời điểm tiêm phòng tức là dưới 9 tháng tuổi hoặc có bệnh lý kèm theo như tim bẩm sinh, bại não, số còn lại đều chưa tiêm phòng sởi.

Qua gần 3 tuần điều trị viêm phổi nặng do mắc bệnh sởi, một bé trai 20 tháng tuổi đã thoát khỏi tình trạng suy hô hấp nặng, nốt phát ban cũng bớt dần. 20 tháng nhưng bé chưa được gia đình cho tiêm phòng sởi, dù thời điểm bắt đầu cần tiêm mũi 1 là lúc 9 tháng tuổi.

Khi trẻ có dấu hiệu sốt phát ban vào viện sẽ được xét nghiệm xem có phải mắc sởi hay không. Tùy tình trạng do virus hay vi khuẩn sẽ được y bác sĩ chăm sóc về hô hấp cũng như hướng dẫn cha mẹ cách phòng ngừa, cách ly, tránh lây lan bệnh sởi.

Điều đáng lưu ý, 45% số trẻ mắc bệnh sởi là dưới 9 tháng, tức là chưa đến thời điểm tiêm phòng. Điều này có nghĩa kháng thể truyền từ mẹ sang con để chống lại bệnh sởi không có hoặc rất thấp.

Điều quan trọng nhất phòng tránh sởi nói riêng và bệnh truyền nhiễm nói chung vẫn là tiêm phòng cho trẻ đúng lịch và đầy đủ. Trước hết là để không còn xảy ra sự việc đáng buồn và đau xót như dịch sởi xảy ra năm 2014.

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/suc-khoe/can-tiem-phong-de-tre-tranh-mac-benh-soi-20171102193005622.htm