Cần tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu hậu cần

Ngày 25-3, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc với Cục Hậu cần BĐBP về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019. Cùng dự buổi làm việc có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh BĐBP.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Cục trưởng Cục Hậu cần BĐBP cho biết, thời gian qua, tập thể Đảng ủy, Cục Hậu cần BĐBP và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; triển khai thực hiện các nhiệm vụ hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Đơn vị đã thường xuyên nắm chắc tình hình hậu cần trên các tuyến, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành quyết định về việc dự trữ vật chất, trang bị hậu cần, đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; duy trì nề nếp chế độ công tác hậu cần; tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh ban hành Chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2019; chỉ đạo, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần sẵn sàng đảm bảo cho nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã đảm bảo tốt công tác hậu cần phục vụ những sự kiện lớn như Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập BĐBP, lễ tôn vinh “Điểm tựa bản làng”, Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019, Giải bóng chuyền toàn lực lượng 2019.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ động đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm, xây dựng thực đơn, tổ chức ăn theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội; chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh phòng dịch, xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học và làm tốt công tác khám sức khỏe.

Ngoài ra, Cục Hậu cần BĐBP còn chủ động kết hợp các hình thức, phương thức vận tải phù hợp; khai thác sử dụng hiệu quả các loại phương tiện hiện có, kết hợp với thuê phương tiện đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối; tăng cường công tác quản lý vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng xăng dầu, điện nước, vốn tăng gia sản xuất.

Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về công tác hậu cần, tài chính có lúc vẫn còn chưa sáng tạo, bỏ sót nội dung, một số nội dung tham mưu đạt hiệu quả chưa cao; việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ và công tác truyền thông, tư vấn bảo vệ sức khỏe của cán bộ chất lượng chưa cao; công tác nghiên cứu, nắm tình hình các đơn vị cơ sở của các phòng, ban có lúc chưa sâu, chưa chắc, thiếu chủ động, nhạy bén.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP đề nghị thời gian tới, Cục Hậu cần BĐBP cần chủ động, linh hoạt hơn trong công tác tham mưu, đề xuất, chỉ huy, chỉ đạo. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tổ chức lực lượng, quản lý nội bộ, công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, công tác tư tưởng, công tác chính sách cho cán bộ, chiến sỹ.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Cục Hậu cần BĐBP trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và các mặt công tác hậu cần, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng.

Thời gian tới, đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Cục Hậu cần tích cực đổi mới, sáng tạo hơn trong công tác tham mưu hậu cần; sâu sát, thực tế, và cụ thể hơn trong chỉ đạo, hướng dẫn công tác hậu cần; các cán bộ làm công tác Hậu cần phải không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong nhằm xây dựng ngành Hậu cần Biên phòng vững mạnh.

Thành Chung

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/can-tich-cuc-doi-moi-sang-tao-trong-cong-tac-tham-muu-hau-can/