Cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Khác với những ngày cả nước thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19, những ngày gần đây, nhiều người dân ở Ninh Thuận có tâm lý chủ quan, thờ ơ, các hoạt động buôn bán, tập thể dục, tập trung đông người khá phổ biến.

Một góc chợ cá tại chợ Động, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, người bán đep khẩu trang kiểu nửa vời và không thực hiện đúng giãn cách xã hội.

Một góc chợ cá tại chợ Động, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, người bán đep khẩu trang kiểu nửa vời và không thực hiện đúng giãn cách xã hội.

NDĐT- Khác với những ngày cả nước thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19, những ngày gần đây, nhiều người dân ở Ninh Thuận có tâm lý chủ quan, thờ ơ, các hoạt động buôn bán, tập thể dục, tập trung đông người khá phổ biến.

Trong hai ngày 12 và 13-4, phóng viên Nhân Dân điện tử đến, ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, mặc dù chính quyền rất tích cực tuyên truyền, vận động, thậm chí dựng rào chắn, dựng bảng hiệu hướng dẫn thực hiện cách ly an toàn, phân công lực lượng công an, đội dân phòng trực chốt để hướng dẫn việc mang khẩu trang, tránh tập trung đông người, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tại các chợ Động, các chợ thuộc phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm; các chợ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải vẫn tập trung đông người mua bán; nhóm người đi tập thể dục, đi chợ, điều khiển xe gắn máy không đeo khẩu trang vẫn còn.

Điều đáng nói là vào những giờ cao điểm, trên các đường phố ở Ninh Thuận đã diễn ra cảnh đông người và tấp nập xe tham gia giao thông.

Chiều 12-4, trên trục đường Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ có nhiều người đi bộ thể dục, điều khiển xe gắn máy nhưng không đeo khẩu trang theo quy định, không thực hiện giãn cách theo khuyến cáo.

Tại các khu chợ dân sinh, hoạt động buôn bán chưa có chuyển biến tích cực. Các quầy bán thực phẩm như: hoa quả, rau, người dân chen nhau mua bán bình thường, tình trạng người đi chợ không đeo khẩu trang và không tuân thủ giữ khoảng cách an toàn khá nhiều.

Chị Thu Huyền ở phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, chia sẻ: “Cách một tuần tôi đi chợ lại và thật bất ngờ chỉ sau hơn một tuần cách ly toàn xã hội, đường xá lại đông người đi lại. Trong chợ, một số tiểu thương bán trái cây, người đi chợ không đeo khẩu trang, liệu có bảo đảm an toàn cho việc phòng, chống dịch Covid-19 không”.

Người buôn bán hải sản tại khu vực chợ cá thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận không đeo khẩu trang.

Tại trục đường cạnh quán ăn Bò Ta, TP Phan Rang - Tháp Chàm, một số thợ xây nhà vẫn tập trung ngồi cạnh nhau ăn. Tại khu vực chợ cá ở thị trấn Khánh Hải, nhiều người dẫn theo trẻ em tập trung nhau để tán gẫu; những người buôn bán hải sản lại không đeo khẩu trang; một số người cập tàu bè vào cầu cảng cũng thản nhiên thu gom lưới, tập trung uống cà-phê… nhưng không đeo khẩu trang. Phía trên cầu Khánh Hải, nhiều người tựu lại câu cá… không tuân thủ thực hiện phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với một số người tại các nơi đang tập trung đông người, nguyên nhân người dân đi lại nhiều hơn trước là do chủ quan khi cho rằng thông tin số ca mắc Covid - 19 đang có có xu hướng giảm, nhiều bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh. Nhiều người khác cho rằng, ở nhà nhiều ngày khiến bản thân nhàm chán với cảnh tù túng, nên đi ra ngoài gặp bạn bè không màng đến chuyện lây lan dịch.

Các thợ xây dựng nhà ở gần quán ăn Bò Ta vô tư ngồi ăn với nhau.

Có thể nói, nhận thức về phòng, chống dịch Covid-19 của một bộ phận người dân ở Ninh Thuận chưa thật đúng. Trong khi đó, TP Phan Rang - Tháp Chàm liên tục chỉ đạo 16 xã, phường tăng cường tuyên truyền khắp hang cùng ngõ, ngách bằng xe ô-tô thông tin lưu động về các giải pháp phòng, chống dịch cũng như cảnh báo nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao, nếu người dân còn thờ ơ với dịch và không tuân thủ nghiêm việc cách ly toàn xã hội.

Trong bối cảnh này cho thấy, sự chủ quan của một bộ phận người dân sẽ là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn và khó mà tránh được sự bùng phát dịch quay trở lại. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch, để vừa tránh cho mình và cho cộng đồng.

Cùng với đó, các ngành, các cấp cần tăng cường kiểm tra, xử lý những người chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời ngăn chặn, giáo dục và răn đe chung toàn xã hội. Có như thế, mới mong mục tiêu thắng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt kết quả như mong muốn.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44057802-can-thuc-hien-nghiem-chi-thi-16-cua-thu-tuong-chinh-phu.html