Cần Thơ xin trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

UBND TP Cần Thơ đang xin Chính phủ về việc tiếp nhận cơ sở vật chất của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ để làm Trung tâm hành chính quận Cái Răng.

Trao đổi với Zing.vn chiều 3/7, ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, xin trụ sở làm việc của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ ở quận Cái Răng. Nếu được Trung ương đồng ý, TP Cần Thơ sẽ dùng cơ sở này làm Trung tâm hành chính quận Cái Răng.

"Trụ sở UBND quận Cái Răng đã xuống cấp và chật hẹp nhưng thành phố không có điều kiện để xây mới. Các đơn vị hành chính của quận này hoạt động không được tập trung mà phân tán nhiều nơi, nên việc tiếp nhận trụ sở của BCĐ Tây Nam Bộ ở ngay trung tâm quận là phù hợp", ông Tâm chia sẻ.

Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ảnh: Minh Anh.

Ba tháng trước, Trung ương quyết định kết thúc hoạt động của BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tài sản, trụ sở, đất đai của BCĐ Tây Nam Bộ sẽ do Văn phòng Chính phủ và UBND TP Cần Thơ cùng các bộ, ngành chủ trì, xem xét trình Thủ tướng để có hướng xử lý.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Phó BCĐ Tây Nam Bộ, cho biết nhân sự của Ban đang được Trung ương bố trí về các tỉnh, thành phố. Riêng ông Hiếu xin nghỉ hưu.

Theo danh sách đăng ký do BCĐ Tây Nam Bộ đưa ra, có khoảng 7-8 người xin về làm việc tại Vĩnh Long. Tuy nhiên, tỉnh này đang giảm biên chế (404 trường hợp ở khối sự nghiệp và 27 trường hợp khối hành chính) nên việc nhận người từ BCĐ Tây Nam Bộ sẽ gặp khó. Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Trần Công Hiếu, tỉnh này vẫn chưa nhận người nào từ BCĐ Tây Nam Bộ.

Tỉnh Trà Vinh tiếp nhận 1 người từ BCĐ Tây Nam Bộ về làm việc tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình nói rằng cơ quan này vẫn chưa chính thức tiếp nhận hồ sơ, thủ tục của cán bộ trên.

Tại TP Cần Thơ, có 2 người ở BCĐ Tây Nam Bộ xin về làm việc tại Sở Công Thương và HĐND TP.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (chấm đỏ) ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-tho-xin-tru-so-ban-chi-dao-tay-nam-bo-post857029.html