Cần Thơ vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia từ 'Ươm mầm hữu nghị'

Ngày 23/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và làm việc với ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 53 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu tại buổi gặp, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ là một trong 21 Hội thành viên có hoạt động hiệu quả nhất. Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến những tháng cuối năm 2020, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ trao học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tại Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; duy trì việc tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên hai nước; tổ chức hoạt động thăm lại chiến trường xưa... Đặc biệt, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia thông qua việc tiếp tục phát huy thực hiện Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, nhất là khi các em du học sinh Campuchia sang Việt Nam học tập sẽ được các cô chú đỡ đầu, lo cho chỗ ăn, ở như một gia đình, giúp các em có được sự ấm áp khi xa quê, đồng thời giúp các em có điều kiện hòa nhập với đời sống, con người và văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, mỗi em khi ra trường trở về nước sẽ đóng vai trò là một đại sứ, là cầu nối quan trọng về giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trao tặng quà lưu niệm cho ngài Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang cũng mong muốn Tổng lãnh sự Campuchia sẽ là “cầu nối” giới thiệu đến doanh nghiệp và người dân Campuchia hiểu thêm về Việt Nam nói chung, Cần Thơ nói riêng trong việc thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp sang Viêt Nam đầu tư. “Chúng ta là những người “ươm mầm hữu nghị”, mong rằng trong thời gian tới Cần Thơ và Campuchia phối hợp tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa nhằm giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển về kinh tế, thương mại, dịch vụ… giữa hai nước”, bà Giang kỳ vọng.

Đánh giá cao sự đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ và các đối tác trong việc thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Campuchia và TP Cần Thơ thời gian qua, ông Sok Dareth khẳng định sẽ nỗ lực làm hết mình để hỗ trợ Liên hiệp và Hội hữu nghị thực hiện các chương trình hoạt động giao lưu hữu nghị trên đất nước Campuchia. Ông Sok Dareth kêu gọi, tạo mọi điều kiện để thu hút doanh nghiệp Campuchia đến TP Cần Thơ tìm kiếm cơ hội đầu tư, du lịch trải nghiệm; nghiên cứu phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, giao lưu văn hóa giúp doanh nghiệp, nhân dân hai nước vun đắp tình hữu nghị, hợp tác…

Hà Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/can-tho-vun-dap-tinh-doan-ket-viet-nam-campuchia-thong-qua-chuong-trinh-uom-mam-huu-nghi-110974.html