Cần Thơ tưởng nhớ các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước

Lãnh đạo TP Cần Thơ tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng vừa xây dựng tại quận Bình Thủy.

Sáng 21-4 (nhằm ngày mùng 10-3), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các địa phương đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng vừa xây dựng đặt tại quận Bình Thủy.

Cần Thơ tổ chức lễ dân hương Vua Hùng

Cần Thơ tổ chức lễ dân hương Vua Hùng

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết thờ cúng Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui mà còn có ý nghĩa sâu xa là nhắc nhở, kết nối tình đoàn kết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân tộc Việt, những người cùng chung một cội nguồn.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và các địa phương dâng hương

"Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được bền bỉ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí của dân tộc ta. Đây chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt vượt qua mọi khó khăn, gian khó, trường tồn và phát triển", ông Trường nhấn mạnh.

Nhiều người dân cũng đến dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng

Thấm nhuần đạo lý "uống nước nhớ nguồn", những người con của đất phương Nam luôn hướng về Quốc tổ với tâm nguyện được xây dựng Đền thờ Vua Hùng trên tại Cần Thơ. Sau khi vận động được nhà tài trợ, ngày 19-6-2019, TP Cần Thơ đã khởi công xây dựng công trình Đền thờ Vua Hùng với diện tích 4 ha.

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ dự kiến khánh thành vào quý 3 năm nay.

Sau thời gian triển khai, công trình cơ bản hoàn thành, dự kiến khánh thành vào quý 3 năm nay. Đây là công trình có giá trị cao về mặt văn hóa, lịch sử, có ý nghĩa quan trọng đối với TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung; đồng thời là nơi tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-tho-tuong-nho-cac-bac-tien-nhan-dung-nuoc-va-giu-nuoc-20210421124613123.htm