Cần Thơ trao giải hội thi Tìm hiểu pháp luật nhân ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chiều 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ đã tổ chức họp mặt, kỷ niệm và trao giải Hội thi Tìm hiểu pháp luật nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, do Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Tư pháp và Hội LHPN thành phố tổ chức.

Bà Đào Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt và tổng kết hội thi.

Bà Đào Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt và tổng kết hội thi.

Qua 20 ngày phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 2.548 bài dự thi của công chức, viên chức, người lao động. Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều đơn vị có bài thi vượt chỉ tiêu của Ban tổ chức đề ra; phần lớn bài dự thi trả lời tốt các câu hỏi; cá nhân làm bài độc lập, có nghiên cứu, đầu tư, đạt chất lượng cao…

Trao giải cho các tập thể đạt giải.

Phát biểu tại buổi họp mặt và tổng kết hội thi, bà Đào Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cho biết: “Thành phố Cần Thơ đang trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để thành phố trở thành trung tâm, động lực phát triển vùng ĐBSCL. Với tốc độ đô thị hóa của thành phố rất mạnh mẽ, đã đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, thử thách cho công tác gia đình ở TP. Cần Thơ, đặc biệt là tình trạng bạo lực gia đình.

Thành phố Cần Thơ đã tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình hành động, đề án; các chủ trương chính sách về BÐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em… Trong đó, thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về BÐG giai đoạn 2011-2020, về cơ bản bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.”

Trao giải cho các cá nhân đạt giải.

Các đại biểu dự buổi họp mặt chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân đạt giải.

Ban Tổ chức đã trao 9 giải tập thể và 9 giải cá nhân. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về UBND phường Thuận An, quận Thốt Nốt; giải Nhất cá nhân thuộc chị Trịnh Hồng Thắm, UBND phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/can-tho-trao-giai-hoi-thi-tim-hieu-phap-luat-nhan-ngay-the-gioi-xoa-bo-bao-luc-doi-voi-phu-nu-va-tre-em-gai-d163904.html