Cần Thơ: Trao 400 phần quà Tết cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng

Với mong muốn mang Tết ấm đến với mỗi người dân, sáng 25/1, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND quận Cái Răng, Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ đã đi tàu đến thăm hỏi, trao quà Tết cho tiểu thương trên chợ nổi Cái Răng.

Trao quà Tết cho tiểu thương buôn bán ở chợ nổi Cái Răng.

Trao quà Tết cho tiểu thương buôn bán ở chợ nổi Cái Răng.

Đoàn đã trao 400 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng gồm: Bánh, mứt, tiền mặt… với tổng trị giá 200 triệu đồng từ kinh phí vận động xã hội hóa.

Các tàu bán nông sản neo đậu ở chợ nổi Cái Răng ngày 25/1/2022.

Chị Nguyễn Thị Công (38 tuổi), từ tỉnh Đồng Tháp chở củ sắn qua bán ở chợ nổi Cái Răng cho biết, chị rất vui khi nhận quà Tết từ lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Theo chị Công, năm qua, do dịch bệnh nên việc kinh doanh của tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn. Đây mới là chuyến hàng thứ hai của vợ chồng chị sau nhiều tháng liền phải nghỉ buôn bán vì COVID-19.

“Được lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà Tết, chúng tôi rất ấm lòng. Những ngày qua hàng hóa tiêu thụ khá chạy, hy vọng chợ nổi sẽ nhanh nhộn nhịp như trước”, nữ tiểu thương quê Đồng Tháp chia sẻ.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ trao quà cho tiểu thương chợ nổi Cái Răng.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thương hồ trên chợ nổi với mong muốn cổ vũ, động viên nhằm tạo sinh khí, niềm vui cho bà con trong những ngày Tết và công việc buôn bán trong năm mới sẽ thuận lợi hơn.

Trao quà Tết cho tiểu thương buôn bán ở chợ nổi Cái Răng.

Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cần Thơ, cách bến Ninh Kiều khoảng 6 km, được đông đảo du khách trong nước và quốc tế quan tâm khi đến Cần Thơ. Đây là một trong những địa điểm mà thành phố Cần Thơ có nhiều giải pháp để bảo tồn và phát triển, thu hút khách du lịch đến với địa phương tham quan, trải nghiệm, thưởng thức đặc sản miền Tây sông nước.

Đại diện nhà tài trợ tặng quà Tết cho người buôn bán ở chợ nổi Cái Răng.

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động dịch vụ của Cần Thơ, trong đó có ngành du lịch gặp rất nhiều khó khăn, bị “đóng băng” trong một thời gian dài. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết, khách đến Cần Thơ trong năm qua ước đạt 2,1 triệu lượt, giảm 62,2%; tổng thu du lịch ước đạt 1.375 tỷ đồng, giảm 56,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động buôn bán, tham quan ở chợ nổi Cái Răng dần nhộn nhịp trở lại sau thời gian dịch bệnh.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/can-tho-trao-400-phan-qua-tet-cho-tieu-thuong-cho-noi-cai-rang-20220125114222542.htm