Cần Thơ tổ chức Ngày quốc tế Yoga lần thứ VIII

Sáng 19/6, tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Yoga Việt Nam và các đơn vị hữu quan tổ chức Ngày quốc tế Yoga lần thứ VIII.

Từ năm 2014, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày Hạ Chí 21/6 là Ngày Quốc tế Yoga, theo đề nghị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Qua 7 lần tổ chức thành công, Ngày Quốc tế Yoga đã thu hút hơn 3.000 lượt người tham dự và trở thành Ngày hội lớn của người dân tập bộ môn Yoga tại TP Cần Thơ. Ngày quốc tế yoga lần này còn là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ (07/1/1972 – 07/1/2022).

500 người thuộc các CLB Yoga tại Cần Thơ tham gia Ngày Quốc tế Yoga.

500 người thuộc các CLB Yoga tại Cần Thơ tham gia Ngày Quốc tế Yoga.

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã nhận được nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ của Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin như hợp tác nghiên cứu khoa học, xây dựng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, đào tạo nguồn nhân lực cao cho các Viện, trung tâm, trường; hợp tác giữa trung tâm công nghệ phần mềm Cần Thơ và Học viện công nghệ thông tin Ấn Độ. Bên cạnh đó, Cần Thơ là điểm tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị với Ấn Độ, tiêu biểu là hoạt động thường niên kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Ngày Quốc tế Yoga là cơ hội để người dân thành phố tiếp cận với nhiều hình thức của bộ môn Yoga đến từ Ấn Độ; đồng thời là một sự kiện góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa Cần Thơ và Ấn Độ, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước hiện tại và trong tương lai.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Ngày Quốc tế Yoga.

Đại diện 500 người tập Yoga đến từ các CLB Yoga của TP Cần Thơ, anh Nguyễn Chí Nghĩa, thành viên Trung tâm Tây Đô Yoga Cần Thơ bày tỏ: “Tôi tập Yoga đã được 5 năm. Trong quá trình tập tôi cảm thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều, giúp tôi cân bằng hơn thể chất cũng như đời sông tinh thần. Qua Ngày hội hôm nay tôi cũng được kết nối thêm với nhiều người cùng sở thích, tứ đó phát triển tốt hơn ở những bài tập nâng cao cũng như trau dồi thêm kiến thức về bộ môn này”./.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/can-tho-to-chuc-ngay-quoc-te-yoga-lan-thu-viii-post951367.vov