Cần Thơ tổ chức Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều

Từ ngày 27/11- 29/11/2020 sẽ diễn ra 'Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ' lần thứ IV với chủ đề ' Hội tụ và Tỏa sáng'.

Cầu đi bộ Ninh Kiều là địa điểm chính diễn ra sự kiện Ngày hội Du lịch- Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ. Ảnh: Triệu Vinh.

Đây là sự kiện do UBND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức quy mô cấp thành phố, với chuỗi gồm 12 hoạt động được tổ chức lồng ghép, đan xen, như: Hội thi hoa đăng- mô hình với số lượng dự kiến 50- 60 hoa đăng; hoạt động thả hoa đăng trên sông; hoạt động “Âm nhạc đường phố”; ẩm thực dân gian, đường phố; biểu diễn đờn ca tài tử; hoạt náo trò chơi dân gian; các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm quà tặng du khách cùng với các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch- thương mại...

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra chương trình “Lễ hội ánh sáng”. Đây là nội dung mới và tạo điểm nhấn cho Ngày hội lần này, đồng thời là sự kiện nghệ thuật độc đáo lần đầu tiên có mặt tại Đồng bằng sông Cửu Long, do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ BIGSUN thực hiện.

Với chủ đề “Đêm Tây Đô huyền ảo”, Lễ hội ánh sáng sử dụng thủ pháp nghệ thuật kể chuyện bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại kết hợp giữa các hiệu ứng kỹ xảo âm thanh, ánh sáng, trình chiếu màn hình nước, màn hình led và công nghệ laser, chiếu màn hình Mapping tạo nên một không gian nghệ thuật đa màu sắc, độc đáo, mang đậm nét văn hóa sông nước Miền Tây. Chương trình diễn ra tại rạch Khai Luông, cầu đi bộ Ninh Kiều và bến Ninh Kiều, với hàng trăm tấn thiết bị, kỹ thuật hiện đại được sử dụng phục vụ cho khoảng 10.000 lượt khán giả.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, việc tổ chức “Ngày hội du lịch- Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” nhằm giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của đô thị miền sông nước đang trên đà phát triển, xứng tầm là quận trung tâm của TP. Cần Thơ. Thông qua các hoạt động của Ngày hội, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong nhân dân chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và chuẩn bị đón chào năm mới – năm Tân Sửu 2021. Lễ hội còn là cầu nối giao lưu, gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, quảng bá trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch...

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, tổng kinh phí tổ chức Ngày hội khoảng 3,1- 3,2 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn kinh phí xã hội hóa và một phần từ ngân sách. Trong đó, “Lễ hội ánh sáng” có kinh phí tới 1,7 tỷ đồng.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/can-tho-to-chuc-ngay-hoi-du-lich---dem-hoa-dang-ninh-kieu-d133307.html