Cần Thơ: Tình hình phạm tội trật tự xã hội giảm hơn 14%

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của Công an Cần Thơ diễn ra hôm nay 8/1.

Theo đó trong năm 2019 Công an TP.Cần Thơ đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt kết quả tích cực; phạm pháp hình sự giảm.

Trogn năm 2019, tình hình phạm tội trật tự xã hội ở TP.Cần Thơ giảm hơn 14%

Trogn năm 2019, tình hình phạm tội trật tự xã hội ở TP.Cần Thơ giảm hơn 14%

Cụ thể, phát hiện 1.097 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 14,8% so với năm 2018); điều tra khám phá 961 vụ, bắt xử lý 3.022 đối tượng; khám phá 50/52 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng… Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được quan tâm chỉ đạo, triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm… Với những kết quả đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhất và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ. Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công an TP.Cần Thơ và 3 đơn vị cơ sở thuộc Công an thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung trao Huân chương chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an TP.Cần Thơ đã đạt được trong năm 2019.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Công an TP.Cần Thơ phải đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, tín dụng đen, đòi nợ thuê... Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Trước mắt, Công an TP.Cần Thơ cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp…, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo.

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/can-tho-tinh-hinh-pham-toi-trat-tu-xa-hoi-giam-hon-14-96537.html