Cần Thơ tìm công chức vắng mặt sau Tết Nguyên đán

Sở Nội vụ TP.Cần Thơ kiểm tra đột xuất 15 cơ quan, đơn vị phát hiện thấy 51 công chức vắng mặt, trong đó 9 người vắng mặt không lý do.

Ngày 4/3/2018, nguồn tin từ Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết, trước và sau dịp Tết Nguyên đán một đoàn cán bộ đã đến 3 sở, ban ngành, 2 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 10 UBND xã phường thị trấn để kiểm tra đột xuất.

Kết quả cho thấy, nhiều công chức vắng mặt không lý do, phát hiện tình trạng công chức bỏ trụ sở uống cà phê trong giờ làm việc.

Ngoài ra, một số cơ quan không ban hành quy chế hoạt động, bảng niêm yết thủ tục hành chính bị che chắn. Có nơi còn thực hiện sổ tiếp nhận hồ sơ không đúng theo biểu mẫu quy định; không ra phiếu hẹn; không giải quyết kịp thời phản ánh của người dân.

Cán bộ, công chức bộ phận một cửa thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

Cũng trong đầu năm Mậu Tuất 2018, ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc điện lực Bình Lục, Hà Nam bị miễn nhiệm chức vụ vì đi lễ chùa trong giờ hành chính ngày 26/2. Ngoài ông Nghị còn có 5 cán bộ khác đang làm việc tại Điện lực Bình Lục nhận quyết định kỷ luật vì đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Ngày 1/3/2018, nhiều cán bộ thuộc Kho bạc Nhà nước Nam Định đã bị đình chỉ công tác do vi phạm kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động, đi lễ trong giờ hành chính, gồm: ông Nguyễn Tài Tâm - Giám đốc; ông Lê Hữu Vũ - Phó Giám đốc; bà Đỗ Thị Thu Hương - Kế toán trưởng; bà Trương Thị Thùy Dương, bà Trần Thị Bình, bà Đỗ Thị Phương, bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trước đó vào năm 2015, Sở Nội vụ Cần Thơ cũng thường xuyên cử người đến những quán sá gần công sở để kiểm tra tình trạng công chức la cà quán cà phê.

Thời điểm đó, một cán bộ có chức trách tại TP. Cần Thơ cho biết, trước đây, nhiều vị lãnh đạo thường “đi không ai biết, về không ai hay”, muốn ra vô cơ quan lúc nào thì ra. Từ khi có các đợt kiểm tra đột xuất, với cách làm quyết liệt và nghiêm minh đã khắc phục được thực trạng trên.

Một chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (gần trụ sở UBND quận Ninh Kiều) kể: “Có nhiều cán bộ vốn là “mối quen”, mỗi ngày uống nước tới 3-4 “cữ”. Bây giờ họ vẫn ghé quán nhưng ít lắm, trong giờ làm việc thì bặt tăm, dẫn đến quán bị… “thất thu”. Nói vui vậy chớ cán bộ công chức mà làm việc đàng hoàng, nghiêm chỉnh như vậy thì dân tụi tui rất mừng”.

Hoa Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/can-tho-tim-cong-chuc-vang-mat-sau-tet-nguyen-dan-3353838/