Cần Thơ thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với thủ đô Vientiane của Lào

Vientiane mong muốn ký kết hợp tác với thành phố Cần Thơ, cũng như các địa phương khác trong khu vực Tây Nam Bộ để triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp áp dụng kỹ thuật công nghệ cao.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 19/6, Thành ủy Cần Thơ có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để bàn về những triển vọng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai bên trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Vientiane do ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng thủ đô Vientiane làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đô trưởng Sinlavong Khoutphaythoune đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam trong việc giúp đỡ ngành nông nghiệp Lào phát triển, góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo tại nước này.

Đô trưởng Khoutphaythoune cho biết sự phát triển của ngành nông nghiệp Lào trong thời gian qua đã đáp ứng các yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời khẳng định những thành tựu của nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm của Việt Nam, giúp ích rất tốt cho sự phát triển của nông nghiệp Lào.

Hiện Vientiane đang tập trung làm đầu mối kết nối và phát triển cho các vùng nông nghiệp chủ lực của Lào nhằm tận dùng thế mạnh đất đai rộng lớn vừa phù hợp với các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su, càphê, hạt điều vừa thuận lợi cho chăn nuôi gia súc và trồng lúa, nhất là các loại lúa cao sản để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Thành phố Cần Thơ với vị thế là trung tâm phát triển kinh tế động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những địa phương được Vientiane ưu tiên hàng đầu để trong thời gian tới nâng tầm quan hệ kinh tế, thương mại lên ngang tầm với quan hệ chính trị giữa hai nước; xúc tiến hợp tác trong sáng, minh bạch và cùng nhau phát triển.

Đô trưởng Sinlavong Khoutphaythoune cho biết Vientiane mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ chủ yếu trong phát triển sản xuất lúa gạo; sản xuất giống, cây ăn quả đặc trưng của địa phương và phát triển thủy sản, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn GAP, trong đó ưu tiên phát triển mạnh sản xuất con giống để phục vụ cho các mục tiêu phát triển nông nghiệp của hai bên.

Ngoài ra, Vientiane cũng mong muốn tìm hiểu thêm về thực tiễn của thành phố Cần Thơ trong phát triển nông nghiệp, bởi qua các chuyến thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp được triển khai thành công tại Cần Thơ, Vientiane nhận thấy nông nghiệp nông thôn của Cần Thơ nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đang phát triển rất bền vững.

Theo Đô trưởng Khoutphaythoune, tại Lào, nếu ở khu nội thành phát triển khá nhanh thì ở các địa phương khác phát triển rất chậm. Vì vậy, chủ trương của Bộ Chính trị Lào hiện nay là chủ động mở rộng hợp tác thương mại, học hỏi kinh nghiệm tập trung vào nông nghiệp để các khu vực nông thôn phát triển nhanh hơn.

Trước đó, Tập đoàn sữa Việt Nam Vinamilk đã sang Lào đầu tư nuôi bò Nhật Bản và dự án đầu tư này là một trong những trang trại gia súc quy mô lớn ở khu vực Đông Nam Á. Do đó, Vientiane mong muốn ký kết hợp tác với thành phố Cần Thơ, cũng như các địa phương khác trong khu vực Tây Nam Bộ để triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp áp dụng kỹ thuật công nghệ cao của Việt Nam sang Lào.

Vientiane hy vọng sự hợp tác này sẽ góp phần ổn định tình hình an ninh lương thực ở Thủ đô cũng như ở Lào.

Đồng tình với ý kiến của Đô trưởng Khoutphaythoune, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Trần Quốc Trung mong muốn các đoàn công tác của Lào tiếp tục có những chuyến thăm, khảo sát sâu hơn về những mô hình thực tiễn của Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng để có thể áp dụng tại Lào.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung nhấn mạnh thời gian tới, ngành nông nghiệp Cần Thơ sẽ tăng cường các hợp tác song phương và đa phương với Vientiane để thực hiện các cam kết công ước khu vực và quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chống suy thoái rừng và mất rừng, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, tăng cường quản trị, thực thi luật lâm nghiệp và thương mại lâm sản./.

Hồng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/can-tho-thuc-day-hop-tac-nong-nghiep-voi-thu-do-vientiane-cua-lao/575769.vnp