Cần Thơ thông tin về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21-9, Thành ủy Cần Thơ có buổi họp báo, thông tin về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo thông báo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV cơ bản đã hoàn tất, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đều đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở.

Ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Trong nhiệm kỳ này, ngay từ đầu Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo nhân sự nào không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì dứt khoát không đưa vào giới thiệu, kể cả tái cử. Cơ cấu cấp ủy bảo đảm có sự lãnh đạo toàn diện đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến.

 Họp báo, thông tin về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Họp báo, thông tin về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ XIV sẽ thực hiện 4 nội dung quan trọng, trong đó tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo ông Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, để thiết thực chào mừng đại hội, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã hoàn thành nhiều công trình có ý nghĩa. Trong đó nổi bật là khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na có kinh phí 791 tỷ đồng; dự án nâng cấp, mở rộng đường 3/2 và dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông thuộc quận Bình Thủy có tổng kinh phí khoảng 114 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng đại hội.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25-9, có 347 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 52.828 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

Tin, ảnh: NGUYỄN BÁ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/can-tho-thong-tin-ve-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thanh-pho-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2020-2025-635761