Cần Thơ: Thí sinh không thể tự viết bài do tai nạn gãy tay sẽ được thi riêng

Chỉ còn vài ngày nữa, các sĩ tử bắt đầu bước vào Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Hiện tại, Ban Chỉ đạo thi TP Cần Thơ đã hoàn tất các bước chuẩn bị để đảm bảo một mùa thi nghiêm túc, an toàn.

Ngày 4/7, Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT TP Cần Thơ (BCĐ) đã tổ chức đoàn kiểm tra các điểm thi trên địa bàn thành phố trước thềm kì thi.

Năm nay, TP Cần Thơ tổ chức 25 điểm thi; trong đó, có 529 phòng thi và các phòng chờ.

Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT TP Cần Thơ kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng) - Ảnh: Kim Hà.

Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT TP Cần Thơ kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng) - Ảnh: Kim Hà.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, số lượng thí sinh đăng kí dự thi năm 2022 là 12.244 em, tăng nhẹ so với năm trước.

Phòng đề thi được bố trí đầy đủ các trang thiết bị, đảm bảo tính minh bạch - Ảnh: Kim Hà.

Tủ đựng đề thi, bài thi được trang bị khóa cẩn thận - Ảnh: Kim Hà.

Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm thi tại các trường trên địa bàn TP Cần Thơ được bố trí đảm bảo được tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; các phòng đề thi, y tế, phòng chờ,... đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Khu vực phòng đề thi được giăng dây và treo bảng cấm - Ảnh: Kim Hà.

Phòng y tế được bố trí sẵn sàng xử lí tình huống sức khỏe của thí sinh - Ảnh: Kim Hà.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ kiểm tra tủ thuốc tại một điểm thi.

Cồn sát khuẩn, đồ bảo hộ, khẩu trang,... phòng chống COVID-19 cũng được trang bị đầy đủ - Ảnh: Kim Hà.

Cạnh đó, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được tạo điều kiện ôn tập, bố trí chỗ ở, đưa đón đến điểm thi,...

Để thí sinh có kì thi tốt thì việc cân đối thời gian giữa ôn tập và nghỉ ngơi là vấn đề mà Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm vô cùng quan tâm. Do đó, ngoài việc tư vấn cho các em về việc chọn lựa môn thi, định hướng nghề nghiệp sau này.

Ngành Giáo dục Cần Thơ cũng động viên, tuyên truyền đối với phụ huynh quan tâm hỗ trợ tốt nhất thời gian ôn thi và thời gian nghỉ ngơi phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho các em; tránh các trường hợp các em tập trung nhiều quá cho ôn thi mà không nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tác động đến ngày thi.

Phòng thi tại điểm thi Trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền) - Ảnh: Kim Hà.

Khuôn viên sáng, xanh, sạch, đẹp tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (quận Cái Răng) - Ảnh: Kim Hà.

Điểm thi trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều) - Ảnh: Kim Hà.

Đến thời điểm này, Cần Thơ ghi nhận 1 trường hợp thí sinh đặc biệt, không thể tự viết bài thi do tai nạn gãy tay.

“Sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, Sở đã có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT và được hướng dẫn tổ chức thi riêng cho thí sinh, chấm thi cũng chấm riêng. Nói chung là tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh gặp trường hợp sự cố tương tự như thế trong kì thi”, ông Bình thông tin.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-tho-thi-sinh-khong-the-tu-viet-bai-do-tai-nan-gay-tay-se-duoc-thi-rieng-post1450851.tpo