Người dân vùng sạt lở ở Trà Leng về nhà mới đón Tết

Hôm nay (6/2), UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải làm lễ bàn giao 30 nhà mới cho người dân ở xã Trà Leng bị mất nhà cửa do sạt lở đất đất, lũ quét hồi cuối tháng 10 năm ngoái.

Sau thời gian ngắn gấp rút san ủi mặt bằng, thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khu tái định cư mới cho bà con xã Trà Leng đã hình thành. Những ngôi nhà được xây dựng khang trang ở làng mới rộng 6ha, cách làng cũ khoảng 5 km, nằm ngay trung tâm xã. Mỗi hộ dân được chính quyền địa phương cấp 200m2 đất để dựng nhà mới. Mỗi ngôi nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp và công trình phụ trị giá 170 triệu đồng do Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải tài trợ xây dựng, tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam xây dựng khu tái định cư mới này thành khu tái định cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam xây dựng khu tái định cư mới này thành khu tái định cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Vụ sạt lở đất xảy ra hồi cuối tháng 10 năm ngoái vùi lấp toàn bộ nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam làm 24 người thiệt mạng và mất tích. Gia đình già làng Hồ Văn Đề có 8 người thân bị thiệt mạng và mất tích, trôi hết nhà cửa trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 năm ngoái, xúc động khi đón nhận ngôi nhà mới.

“Nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề quá. Gia đình tôi bị thiệt hại nặng nề nhất, cả người tài sản mất trắng luôn. Nhà mới rất khang trang, rất đẹp, mát mẻ lắm. Chúng tôi rất cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền địa phương”, ông Hồ Văn Đề nói.

Trong ngôi nhà mới, ông Hồ Văn Đề thắp hương tưởng nhớ người thân bị thiệt mạng

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, các đợt mưa bão trong năm 2020, tỉnh Quảng Nam có khoảng 4.500 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có khoảng 650 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Sau thảm họa thiên tai, tỉnh Quảng Nam tập trung mọi nguồn lực để lập các khu tái định cư, xây dựng nhà mới cho người dân bị thiệt hại. Đến nay, những ngôi nhà bị thiệt hại một phần đã khắc phục xong, còn khoảng 70% số hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới, bàn giao trước Tết Tân Sửu 2021.

“Qua thời gian rất ngắn, sự quan tâm rất sâu sát của Chính phủ, của tỉnh và tất cả những tấm lòng hảo tâm, hôm nay bàn giao một số căn nhà vững chãi cho bà con. Tôi nhận thấy vùng này hình như đã hồi sinh trở lại. Đây là điểm khởi đầu chắc chắn để cho bà con có sự phát triển trong tương lai”, ông Hồ Quang Bửu cho hay./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-vung-sat-lo-o-tra-leng-ve-nha-moi-don-tet-835969.vov