Cần Thơ: Tăng cường công tác đảm bảo ATGT cho học sinh, sinh viên

Nhiều nội dung liên quan đến vấn đề đảm bảo TTATGT được phổ biến rộng rãi đến các em tân sinh viên.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ trực tiếp tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo ATGT cho các em. Ảnh Lê An

Ngày 7/9, Ban ATGT TP Cần Thơ tổ chức tuyên truyền về đảm bảo TTATGT cho hơn 500 tân học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Cần Thơ, giúp các em nắm vững những kiến thức ATGT, đảm bảo ATGT cho chính mình.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết: “Qua buổi tuyên truyền sẽ giúp các em sinh viên mới nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP nắm vững những kiến thức về ATGT và cách thức tổ chức giao thông tại trung tâm TP, nơi các em học tập, vui chơi,...phòng tránh được những vi phạm quy định.....và đảm bảo ATGT cho chính mình. Đồng thời, thông qua những buổi tuyên truyền như thế này sẽ góp phần đào tạo thêm những tuyên truyền viên tích cực trong công tác đảm bảo TTATGT”,

Tại buổi tuyên truyền, Ban ATGT đã thông tin đến các em học sinh, sinh viên về tình hình TNGT trên cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, phân tích các nguyên nhân, các giải pháp kiềm chế và kéo giảm TNGT. Trên cơ sở chỉ ra vai trò và trách nhiệm của học sinh, sinh viên nhà trường trong công tác đảm bảo TTATGT.

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo các em học sinh, sinh viên tham dự. Ảnh Lê An

Song song cùng với các nội dung tuyên truyền, Ban ATGT còn lồng ghép vào nội dung những hình ảnh, clip minh họa, đặt câu hỏi cho các em học sinh tạo điều kiện cho các em bày tỏ quan niệm, đưa ra các giải pháp góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT. Qua đó đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em, giúp các em tiếp thu nội dung tuyên truyền một cách hiệu quả nhất.

Đặc biệt, tại buổi tuyên truyền, Ban đã phổ biến một số quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trong đó chú trọng vào các lỗi mà các em học sinh, sinh viên thường hay mắc phải như lỗi về không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện, không chấp hành sự hướng dẫn của thuyền viên, người lái phương tiện, không mang phao cứu sinh hoặc dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông,… trong lĩnh vực giao thông đường thủy.

Lĩnh vực giao thông đường bộ có các hành vi người điều khiển phương tiện, người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy định; Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc; Người điều khiển Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh; Điều khiển xe trên đường mà nồng độ cồn vượt quá mức quy định; Không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ;…

Em Nguyễn Thanh Hưng, lớp Xây Dựng, sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ chia sẻ, buổi tuyên truyền này giúp bản thân em nâng cao được ý thức hơn nữa trong việc chấp hành Luật giao thông. Đặc biệt, khi tham gia giao thông sẽ hạn chế tốc độ, trong các cuộc vui với bạn bè sẽ hạn chế không vì vui quá mức mà gượng ép bản thân cũng như bạn bè sử dụng rượu bia vượt mức cho phép để đảm bảo ATGT cho chính mình và mọi người.

Trước đó, cùng với những nội dung đã nêu, Ban ATGT TP cũng đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.200 em học sinh, sinh viên của Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ.

Lê An

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/can-tho-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-atgt-cho-hoc-sinh-sinh-vien-d271048.html