Cần Thơ tạm dừng tổ chức ngày hội 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng'

Chiều 28-7, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, sẽ tạm dừng tổ chức Ngày hội du lịch 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng' dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 3-8, do ảnh hưởng dịch Covid-19 xuất hiện trở lại ở một số địa phương.

Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" năm 2020, tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng dịch Covid- 19 xuất hiện ở một số nơi

Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" năm 2020, tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng dịch Covid- 19 xuất hiện ở một số nơi

Trước đó, nhằm chào mừng ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7) và tôn vinh, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của chợ nổi Cái Răng. Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND quận Cái Răng lên kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổiCái Răng”, TP Cần Thơ lần thứ V năm 2020, diễn ra từ ngày 1 đến 3-8. Đây là một trong những hoạt động du lịch điểm nhấn hàng năm của TP Cần Thơ, nhằm quảng bá hình ảnh chợ nổi Cái Răng, giới thiệu tiềm năng du lịch Cần Thơ và mở ra các cơ hội giao lưu, hợp tác du lịch cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, với các doanh nghiệp địa phương khác. Từng bước nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng. Đồng thời, xây dựng, định vị thương hiệu “du lịch chợ nổi Cái Răng” đến với du khách trong và ngoài nước.

Dự kiến ngày hội có nhiều hoạt động như diễu hành tàu trên sông từ Bến Ninh Kiều vào chợ nổi Cái Răng, tuyên truyền bảo vệ môi trường trên sông; trưng bày thuyền hoa và trang trí ghe, tàu, bè nổi; buffet các loại trái cây và bánh dân gian trên phương tiện thủy; đua thuyền rồng; quảng bá du lịch; hội thảo giải pháp bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng… Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên ngày hội tạm dừng.

HUỲNH LỢI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/can-tho-tam-dung-to-chuc-ngay-hoi-van-hoa-cho-noi-cai-rang-675781.html