Cần Thơ tạm dừng hoạt động tôn giáo, Bạc Liêu khuyến cáo người dân hạn chế về

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động tôn giáo; còn lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân từ TP.HCM hạn chế về địa phương.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động tôn giáo

Chiều 30/5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường có công văn gửi thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện về việc khẩn trưởng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19.

Theo người đứng đầu UBND TP Cần Thơ, trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp tại TP.HCM liên tục ghi nhận các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng liên quan đến “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng".

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ở Cần Thơ. Ảnh: Minh Trung

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ở Cần Thơ. Ảnh: Minh Trung

Để chủ động phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ cấp bách cụ thể: Không tập trung quá 10 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc. Tạm dừng các hoạt động tôn giáo cho đến khi có thông báo mới.

Tăng cường lực lượng tại các điểm kiểm soát, trước mắt là tại chốt tuyến TP.HCM vào Cần Thơ.

Tuyên truyền cho người dân hiểu và hợp tác với chính quyền địa phương kịp thời khai báo, thông tin về các trường hợp từ nơi khác đến địa bàn, đặc biệt là từ TP.HCM (nơi công bố có dịch Covid-19).

Người dân vào TP Cần Thơ phải khai báo lịch trình nơi đi, nơi đến. Ảnh: Minh Trung

Vận động người dân từ TP.HCM hạn chế về Bạc Liêu

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã có văn bản chỉ đạo tăng cường nắm chắc địa bàn, tuyên truyền người dân Bạc Liêu đang sinh sống ngoài tỉnh hạn chế trở về địa phương. Trường hợp trở về phải khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

Hiện, Bạc Liêu và Long An là hai tỉnh của miền Tây có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Ông Thiều yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát địa bàn quản lý theo tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, để nắm chắc các di biến động, nhất là người từ Bạc Liêu hiện đang sống ở TP.HCM và các tỉnh, thành có dịch.

Trong đó, phải nắm được người thân làm ở đâu, có dự kiến về địa phương hay không và khi nào về, để kịp thời quản lý, xử lý tình huống có thể xảy ra. Nếu không nắm chắc địa bàn dẫn đến xảy ra dịch bệnh thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND Bạc Liêu yêu cầu tăng cường tuyên truyền người dân trong tỉnh có người thân đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh để vận động họ không quay về địa phương trong tình hình dịch phức tạp như hiện nay.

Trường hợp về bắt buộc phải đến ngay cơ sở y tế xã khai báo trước khi về nhà, đồng thời chịu sự giám sát của chính quyền cơ sở và cơ quan y tế.

Hiện, Bạc Liêu đã lập 72 chốt, trạm kiểm soát giao thông để phòng, chống dịch...

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/can-tho-tam-dung-hoat-dong-ton-giao-bac-lieu-khuyen-cao-nguoi-dan-han-che-ve-741382.html