Cần Thơ sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Cần Thơ có bước phát triển khá toàn diện.

Đô thị TP Cần Thơ ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Đô thị TP Cần Thơ ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Trong 5 năm qua, thành phố Cần Thơ phát triển kinh tế bình quân đạt 7,53%; thu nhập bình quân đầu người nâng lên 97,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường... Những thành quả đạt được là bài học, kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiến bước trong chặng đường 5 năm tới.

Nhiều bứt phá

Đến huyện Cờ Đỏ hôm nay nhận thấy sự đổi mới rõ rệt của huyện vùng ven ngoại thành. Hầu hết đường sá từ huyện đến xã, thị trấn và các ấp đều được trải nhựa, tráng bê tông rộng rãi, thuận tiện đi lại. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà khang trang, vỉa hè sạch đẹp; trung tâm thương mại và khu đô thị mới được xây dựng hiện đại. Trong bức tranh phát triển kinh tế -xã hội của huyện 5 năm qua có dấu ấn lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo ông Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn tự hào truyền thống cách mạng kiên cường, phát huy và vận dụng bài học kinh nghiệm đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào công cuộc xây dựng quê hương. Đến nay, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển vượt bậc; thu nhập bình đầu người huyện đạt 53,5 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân mỗi héc-ta đất đạt hơn 174 triệu đồng. Các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng mức cao, từ 10%-15%. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Cờ Đỏ đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và tiêu chí về văn minh đô thị...

Ở huyện Phong Điền, nhiều năm qua, đặc biệt là trong 5 năm nay có sự phát triển và bứt phá ngoạn mục trên nhiều lĩnh vực. Theo ông Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, sự năng động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và sự cần cù chịu khó lao động sản xuất, chung sức, chung lòng của nhân dân là nền tảng, là động lực trên hành trình dựng xây quê hương.

Chúng tôi đến tham quan mô hình trồng sầu riêng của anh Lê Hoàng Thông, ấp Trường Đông B, xã Tân Thới đúng thời gian anh đang chăm sóc cho vườn sầu riêng. Anh Thông khoe: “Được Hội Nông dân xã hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, cây giống và vay vốn, gia đình tôi đã trồng 3 ha sầu riêng và mít. Năm 2019, hơn 4 công sầu riêng cho thu hoạch hơn 11 tấn, huê lợi được hơn 350 triệu đồng. Vài năm tới, tất cả 3 ha vườn cho thu hoạch, huê lợi sẽ cao gấp nhiều lần hiện nay”.

Còn ông Lê Quang Lương, nông dân ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, cho biết: gia đình tôi cải tạo 10 công ruộng trồng đu đủ và cam mật. Ba năm nay, mỗi năm ông thu huê lợi trên 300 triệu đồng, cuộc sống đã khấm khá hơn trước.

Theo lãnh đạo huyện, 5 năm qua, nhân dân trong huyện đã mở rộng sản xuất, kinh doanh; cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển ruộng lên vườn trồng cây ăn trái gắn với xây dựng mô hình du lịch sinh thái. Đồng thời, chung sức, đồng lòng cùng Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng, làm cho diện mạo đô thị và nông thôn khởi sắc. Nhờ vậy, giá trị thương mại - dịch vụ mỗi năm tăng 20%, giá trị sản xuất nông nghiệp mỗi năm tăng gần 10%. Đến nay 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều năm; thị trấn Phong Điền đạt chuẩn văn minh đô thị.

Các địa phương khác, như: quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy, quận Thốt Nốt, quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh, với sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng hưởng ứng, nhiệt tình của nhân dân, bức tranh kinh tế-xã hội có bước phát triển ngoạn mục: tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới, khang trang.

Người dân TP Cần Thơ chung sức, chung lòng cùng với chính quyền địa phương.

Xây dựng đô thị hạt nhân

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Cần Thơ có bước phát triển khá toàn diện. Kinh tế của thành phố tăng trưởng bình quân đạt 7,53%/năm cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước; GRDP bình quân đầu người luôn cao hơn bình quân chung của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong khu vực và thấp hơn mức bình quân cả nước.

Ông Bùi Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, phấn khởi nói: “Sự năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững, đời sống của nhân dân được nâng lên. Người dân chúng tôi rất tin tưởng, phấn khởi, nguyện chung sức, đồng lòng thực hiện các chủ trương, phong trào”.

Mới đây báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của thành phố phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực; GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng; năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,25%. Hệ thống dịch vụ vận tải phát triển cả đường bộ, đường thủy và hàng không; du lịch phát triển khá toàn diện về số lượng, chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Toàn thành phố có 36/36 xã, đạt chuẩn nông thôn mới. Hầu hết các phường đã đạt chuẩn văn minh đô thị, 4/4 huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục - đào tạo và y tế phát triển, từng bước khẳng định tuyến đầu ĐBSCL. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên.

Hướng về phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, ông Phạm Văn Hiểu thông tin: Thành phố Cần Thơ xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBCSL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành phố Cần Thơ đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời cho rằng, những kết quả đó từng bước khẳng định thành phố giữ vai trò trung tâm động lực trên một số lĩnh vực của vùng ĐBSCL.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Đảng bộ TP Cần Thơ cần quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn tiếp theo, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng.

Với trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, ông Lê Quang Mạnh, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, Đảng bộ TP Cần Thơ sớm triển khai nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TP Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực, đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL.

Trung Kiên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/can-tho-som-dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song-508779.html