Cần Thơ sẽ trả lại kim cương, đá quý cho tiệm vàng

Chiều 6/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đã làm việc với chủ tiệm vàng Thảo Lực. Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục xem xét hủy bỏ một phần quyết định xử phạt hành chính và trả lại tang vật cho chủ tiệm vàng.

Liên quan đến vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng xảy ra tại tiệm vàng Thảo Lực (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), chiều 6/11, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ có buổi làm việc với ông Lê Hồng Lực – chủ tiệm vàng Thảo Lực, Giám đốc Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực để xem xét đơn của ông Lực.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Lực trình bày, 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo là tài sản riêng của vợ chồng ông và không sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Theo ông Lực giải thích, do không am hiểu pháp luật nên đã không trình bày rõ nguồn gốc số tài sản này với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời do số tài sản mua nhiều lần, nhiều năm, không kinh doanh nên ông không quan tâm đến các chứng từ mua bán. Vì vậy, ông Lực xin UBND TP. miễn phạt đối với số tài sản này.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thống nhất sẽ trả lại kim cương, đá quý cho tiệm vàng Thảo Lực (Ảnh: NM)

Ông chủ tiệm vàng Thảo Lực bày tỏ mong muốn, UBND TP. Cần Thơ xem xét để trả lại 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo cho gia đình ông.

Việc bị cơ quan công an bắt quả tang thu đổi trái phép 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê và UBND TP. Cần Thơ ra quyết định xử phạt với tổng số 295 triệu đồng, ông Lực cho biết, đã chấp hành nộp phạt và không khiếu nại về vấn đề này.

Sau khi nghe ông Lực trình bày, ông Trương Quang Hoài Nam yêu cầu cơ quan chức năng liên quan sớm tiến hành các thủ tục cần thiết, xem xét hủy bỏ một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2283/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2018 đối với Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, trả lại 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo đã tịch thu trước đó cho ông Lực.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng có nhiều dấu hiệu bất thường. Cụ thể, ngày 30/1/2018, Công an TP. Cần Thơ dựa vào quyết định khám nhà được ký trước đó 6 ngày để bắt quả tang ông Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD cho tiệm vàng Thảo Lực. Nhưng đến ngày 13/8, công an TP. Cần Thơ mới lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 4/9/2018, UBND TP. Cần Thơ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2283/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực với tổng số tiền phạt là 295 triệu đồng về nhiều hành vi như: Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ... và hình thức phạt bổ sung là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.

Việc cơ quan chức năng TP. Cần Thơ tịch thu 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo của tiệm vàng Thảo Lực, số tài sản này không bày bán, không liên quan gì đến việc mua bán trái phép 100 USD, khi lực lượng công an khám xét, số tài sản này đang được để trong tủ của gia đình. Vì vậy, việc tịch thu số tài sản này là rất bất thường và đang gây nhiều tranh cãi.

Bên cạnh đó, UBND TP. Cần Thơ cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cà Rê số tiền 90 triệu đồng, tịch thu gần 2,3 triệu đồng (số tiền bán 100 USD).

Cả 2 quyết định xử phạt trên điều do Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam ký.

Chiều 5/11, ông Trương Quang Hoài Nam đã làm việc với ông Nguyễn Cà Rê để trực tiếp xem xét gia cảnh và đơn xin miễn giảm tiền phạt của ông Rê.

Sau khi nghe ông Rê trình bày và kết quả thẩm tra của Công an TP. Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng Cần Thơ tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn toàn bộ tiền phạt 90 triệu đồng cho ông Nguyễn Cà Rê.

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/can-tho-se-tra-lai-kim-cuong-da-quy-cho-tiem-vang-61275.html