Cần Thơ: Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Ngày 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), tuyên dương 87 điển hình Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'.

Tuyên dương các tập thể có nhiều đóng góp cho quỹ An sinh xã hội thành phố Cần Thơ

Tại lễ kỷ niệm, bà Phan Thị Hồng Nhung – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Cần Thơ đã tạo được sự lan tỏa vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đến nay TP Cần Thơ có 24/36 xã và 1 huyện được công nhận Nông thôn mới, 7 phường, thị trấn đạt tiêu chí “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, tỉ lệ hộ được công nhận gia đình văn hóa chiếm 94,47%, 68/85 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa...

Công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm thực hiện. Trong năm 2017, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp đã vận động được trên 34 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 637 căn nhà Đại đoàn kết; tổng trị giá trên 20 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ thiên tai gần 5 tỷ đồng…

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Đồng thời, tin tưởng MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dịp này, có 5 cá nhân vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; TP Cần Thơ tuyên dương 87 gương điển hình gắn với những mô hình hiệu quả, thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên đại bàn TP Cần Thơ, giai đoạn 2017 – 2020.

Ngoài ra, tại buổi lễ UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã kêu gọi và tiếp nhận từ các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân, nhà hảo tâm với số tiền trên 2 tỷ đồng, để hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Mai Trinh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-tuc-tinh-thanh/can-tho-quan-tam-thuc-hien-tot-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-366911.html