Cần Thơ - Phố Hiến: Chủ nhà giải cơn khát điểm?

Sau một trận hòa và một trận thua, đội Cần Thơ đang tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, đứng trên Phú Thọ (cũng được 1 điểm) và An Giang chót bảng chưa có điểm. Thêm một mùa giải đội bóng Tây Đô khởi động chậm chạp ở nhóm cuối bảng và đang cần một trận thắng để giải cơn khát điểm. Cuộc đón tiếp Phố Hiến trên sân nhà Cần Thơ vào chiều nay 10-4 được xem là cơ hội để đội bóng Tây Đô giành 3 điểm, nhằm cải thiện vị trí trong cuộc đua vào tốp đầu sau giai đoạn 1.

Cầu thủ Cần Thơ (phải) đang khát điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua.

Cầu thủ Cần Thơ (phải) đang khát điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua.

Do sự chuyển đổi cơ quan chủ quản, đội Cần Thơ tập trung muộn hơn các đội khác tại giải hạng Nhất năm nay. Vì thế, lối chơi của các cầu thủ trong 2 trận vừa qua vẫn còn những chệch choạc, guồng máy chưa thể vận hành trơn tru. Có thể thấy rõ sự nôn nóng của các cầu thủ trong cuộc đối đầu với Long An ở vòng đấu diễn ra tuần rồi. Dù thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ chơi rất nỗ lực, quyết tâm và áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu trận đấu. Nhiều cơ hội được các cầu thủ Cần Thơ tạo ra trước khung thành của thủ môn đội Long An, trong đó đáng kể là cú đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang của trung vệ Đào Văn Phong và cú đệm bóng đi chệch khung thành của tiền vệ Quốc Thắng trong thế đối mặt thủ môn. Nếu chuyển những tình huống như vậy thành bàn thắng, có thể đội bóng Tây Đô đã đạt được kết quả như ý ngay trên sân của Long An. Tuy nhiên, bàn thua những phút đầu hiệp 2 sau cú đánh đầu của Anh Đức đã khiến cho cục diện trận đấu xoay chiều, sự chủ động nghiêng về đội chủ nhà Long An.

Sau trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Đang cho rằng ông còn nhiều việc phải làm với các cầu thủ, nhất là ở khâu dứt điểm, khi họ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Các cầu thủ đã chiến đấu hết sức mình, nhưng còn thiếu chút may mắn. Lối chơi kiểm soát bóng của đội cũng đã được cải thiện so với trận trước, nhưng cần có thêm thời gian để các cầu thủ gắn kết và hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, có lẽ HLV Nguyễn Hữu Đang hiểu rõ hơn ai hết sức nóng của chiếc ghế HLV trưởng nếu đội bóng thi đấu không đạt kết quả tốt. Mùa giải trước khi còn mang màu áo XSKT Cần Thơ, HLV Hữu Đang từng phải tạm rời vị trí để trợ lý Nguyễn Liêm Thanh đảm trách HLV trưởng vài vòng đấu, trước khi trở lại để đưa đội trụ hạng thành công. Mùa giải này, đội bóng gặp nhiều khó khăn và đang cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần toàn đội và cuộc đối đầu với Phố Hiến trên sân nhà là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang thực hiện điều đó.

Thế nhưng, Phố Hiến là đội bóng không dễ bị đánh bại. Đây là một tập thể cầu thủ trẻ cùng tập luyện bóng đá với nhau nhiều năm tại lò đào tạo PVF, dưới sự dẫn dắt của HLV Hứa Hiền Vinh. Lối chơi gắn kết, hiểu rõ nhau của các cầu thủ là vũ khí đáng ngại của Phố Hiến. Mùa giải này, cũng khởi động khá chậm với 2 trận hòa, đang đứng thứ 7, nhưng Phố Hiến vẫn được xem là một trong những ứng cử viên thăng hạng nếu được lãnh đạo đội bóng này đầu tư mạnh tay.

Có lợi thế sân nhà Cần Thơ, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Đang không dễ dàng có được 3 điểm trong trận đấu chiều nay.

Các trận đấu còn lại diễn ra ở vòng đấu này: Phù Đổng - Quảng Nam, Phú Thọ - Huế, Đắk Lắk - Long An, An Giang - Bình Phước, Khánh Hòa - Công an nhân dân.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/can-tho-pho-hien-chu-nha-giai-con-khat-diem-a132126.html