Cần Thơ ngày càng thu hút nhiều dự án bất động sản

Nằm ở vị trí trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò quan trọng về kinh tế - xã hội, thời gian qua, TP Cần Thơ đã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Đặc biệt, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND TP Cần Thơ đã nỗ lực rà soát, đo đạc tẩy độc ở các nơi bị nhiễm Dioxin để tạo nguồn đất sạch. Từ đó, ngày càng có nhiều dự án bất động sản (BĐS) được triển khai đầu tư tại thành phố này.

Trước những thông tin cho rằng, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) là nơi có khả năng bị ảnh hưởng của chất độc Dioxin. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá của đơn vị chuyên môn, nồng độ Dioxin tại đây ở mức từ 0,8 - 5,4 phần nghìn tỷ, thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn Việt Nam cho các khu dân cư, đồng thời cũng thấp hơn tiêu chuẩn của Thụy Điển hay Hoa Kỳ.

Với kết quả nghiên cứu khoa học đã được cơ quan chức năng công bố chính thức, nhiều nhà đầu tư đã mạnh dạn triển khai các dự án BĐS như: Khu dân cư An Thới, Khu dân cư Bình Thủy, Khu du lịch Cồn Sơn, Khu du lịch Cồn Khương, Đền thờ các vua Hùng... Với nền tảng đó, lãnh đạo quận Bình Thủy cam kết sẽ luôn trải thảm đỏ và mong có thêm nhiều dự án có quy mô lớn được xây dựng tại đây.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, thời điểm hiện tại, TP Cần Thơ có 26 dự án nhà ở đang triển khai với tổng mức đầu tư trên 8.500 tỷ đồng và 19 nhà đầu tư cam kết đầu tư vào Cần Thơ, trong đó đa phần phát triển hạ tầng và dự án BĐS. Trong thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ đẩy mạnh hợp tác với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tiếp tục thực hiện các dự án phát triển đô thị.

Trong chiến lược đầu tư và phát triển thành phố, Cần Thơ cũng đang tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục phát huy lực lượng trí thức, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực phục vụ sự phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ cũng chú trọng đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và các lĩnh vực đời sống của nhân dân thành phố, xây dựng Cần Thơ thành miền đất đẹp, an toàn, đáng sống.

Mộc Miên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/bat-dong-san/can-tho-ngay-cang-thu-hut-nhieu-du-an-bat-dong-san.html