Cần Thơ miễn nhiệm một Phó Chủ tịch và hai Ủy viên UBND thành phố

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Cần Thơ khóa IX xem xét và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Văn Tâm, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Trần Ngọc Hạnh và ông Trần Ngọc Nguyên.

Ngày 5/12, HĐND TP. Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020, chính thức khai mạc kỳ họp thứ 10. Dự kiến, kỳ họp diễn ra đến hết ngày 7/12/2018.

Trong khuôn khổ của kỳ họp, chiều 5/12, HĐND TP Cần Thơ đã xem xét và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Văn Tâm; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Trần Ngọc Hạnh, nguyên Giám đốc Công an và ông Trần Ngọc Nguyên, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do nghỉ hưu theo chế độ.

Lãnh đạo HĐND và UBND TP Cần Thơ trao hoa chúc mừng hoàn thành công tác cho ông Lê Văn Tâm (thứ 2 từ phải sang) và ông Trần Ngọc Nguyên (thứ 3 từ phải sang).

Cũng trong chiều 5/12, HĐND đã trình danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh chủ chốt do HĐND TP bầu như: Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch HĐND, chánh văn phòng, các ủy viên, các trưởng ban thuộc HĐND TP; chủ tịch UBND TP, các phó chủ tịch UBND TP, các ủy viên UBND.

Tại kỳ họp, HĐND thông qua 13 báo cáo, 12 dự thảo của UBND TP như “Kết quả thực hiện chủ đề năm 2018: Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân"; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố và của các cơ quan tư pháp.

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Cần Thơ.

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, trong tổng số 13 chỉ tiêu cơ bản, dự kiến có 12/13 chỉ tiêu vượt và đạt 100% kế hoạch.

Đặc biệt, trong năm 2018 thành phố đã huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018, thỏa thuận ký kết hợp tác với 19 nhà đầu tư, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào thành phố, với tổng vốn 85.000 tỷ đồng.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-tho-mien-nhiem-mot-pho-chu-tich-va-hai-uy-vien-ubnd-thanh-pho-d443728.html