Cần Thơ: Lượng khách du xuân tăng cao, chất lượng dịch vụ tốt

Tết năm nay, lượng du khách đến địa phương tăng cao, nhiều cơ sở dịch vụ du lịch hoạt động xuyên tết với chất lượng phục vụ rất tốt, an toàn, ANTT đảm bảo.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa tổng kết tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 2/2/2019 đến hết ngày 10/2/2019 và các hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019”. Theo đó, trong những ngày nghỉ Tết, tổng số khách đến tham quan, du lịch đạt gần 800 ngàn lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 84,92 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Đường hoa nghệ thuật là điểm nhấn, tạo sức hút rất lớn đối với du khách khi đến Cần Thơ du xuân năm nay. Ảnh: Trung Phạm

Đường hoa nghệ thuật là điểm nhấn, tạo sức hút rất lớn đối với du khách khi đến Cần Thơ du xuân năm nay. Ảnh: Trung Phạm

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” diễn ra bao gồm Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), Triển lãm bộ ảnh “Thành phố Cần Thơ - 15 năm xây dựng và phát triển (2004 - 2019)” và trưng bày chuyên đề “Tiền trong giao thương xưa và nay”, Xuất bản kỷ yếu “Thành phố Cần Thơ 15 năm xây dựng và phát triển (2004 - 2019)”, Tổ chức Giải Việt dã thành phố Cần Thơ mở rộng, Chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019, Ngày hội tuổi thơ 2019, Đường hoa nghệ thuật, Bắn pháo hoa nghệ thuật, Giải đua xe moto toàn quốc... Trong đó chương trình Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ đã trở thành điểm nhấn thu hút khách tham quan với trên 410 ngàn lượt khách đến từ TP Cần Thơ, các địa phương trong cả nước và du khách quốc tế.

Nhiều thời điểm đường hoa nghệ thuật đã trở nên quá tải, du khách phải chen từng bước chân để đi chuyển và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trung Phạm

Nhằm đảm bảo an toàn, thân thiện và chất lượng cho du khách đến tham quan thành phố Cần Thơ trong dip Tết Nguyên đán, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động du lịch, bến tàu du lịch, phương tiện vận tải khách du lịch đảm bảo hoạt động tốt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như: bình ổn giá cả (Bến tàu du lịch, Chợ nổi Cái Răng, Nhà cổ Bình Thủy…), đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao tinh thần phục vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trang trí tạo cảnh quan. Đồng thời các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng buộc phải đảm bảo hoạt động tốt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, như: bình ổn giá cả, đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao tinh thần phục vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quan… góp phần tạo không khí vui tươi, an toàn, thân thiện, chất lượng cho du khách trong dịp Tết.

Khu du lịch Lung Cột Cầu đầu tư nhiều chương trình văn nghệ, mời các đoàn lân sư rồng, Phước Lộc Thọ, ca sĩ... về phục vụ khách du lịch đến du xuân trong những ngày tết nguyên đán. Ảnh: Hoàng Việt

Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đảm bảo, chưa phát hiện vấn đề phát sinh. Trước và trong các ngày tết âm lịch, tình hình an ninh trật tự tại các bến tàu du lịch Ninh Kiều, bến tàu Cồn Sơn, bến tàu An Bình ổn định, không phát hiện các vấn đề phát sinh gây bức xúc dư luận. Các cơ sở lưu trú du lịch bình ổn giá, bố trí nhân viên trực, thường xuyên kiểm tra an ninh khu vực trong và ngoài khách sạn, đề cao tinh thần cảnh giác tội phạm, tinh thần thái độ phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, thái độ phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp, tạo cho du khách sự an tâm, thoải mái trong thời gian lưu trú tại khách sạn.

Gói bánh tét, nấu bánh tét là một trong những hoạt động phục vụ du khách tìm về với nét trết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Hoàng Việt

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình Việt Nam, một số doanh nghiệp đã chủ động tổ chức chương trình tiệc gala đón giao thừa và ngắm pháo hoa phục vụ khách vào dịp Tết Nguyên đán như: Khách sạn Mường Thanh, khách sạn Victoria, khách sạn Kim Thơ, Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Riverside... Du thuyền Đông Hà Fortuneland, Làng Du lịch Ông Đề (Mỹ Khánh, Phong Điền) và Du thuyền Ninh Kiều hoạt động phục vụ du khách bình thường mỗi ngày.

Lân đến từng bàn tiệc để chúc mừng năm mới du khách đến khu du lịch Lung Cột Cầu. Ảnh: Hoàng Việt

Riêng Khu du lịch Lung Cột Cầu đã đầu tư nhiều nhà chòi mới, sân khấu nổi; tái hiện nếp tết, nếp nhà xưa; mời đội lân, Phước Lộc Thọ, ca sĩ, diễn viên về giao lưu, hát phục vụ khác du lịch. Khu du lịch Lung Cột Cầu gần đây đã được đầu tư mở rộng nhiều loại hình dịch vụ sinh thái tạo được ấn tượng tốt đối với khách thập phương và các hãng lữ hành. Với đà mở rộng các loại hình dịch vụ như thế này, trong tương lai không xa sẽ là đối thủ cạnh tranh xứng tầm với Làng du lịch Mỹ Khánh vốn dĩ nhàm chán với khách du lịch địa phương.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/can-tho-luong-khach-du-xuan-tang-cao-chat-luong-dich-vu-tot-d140002.html