Cần Thơ lập 8 điểm kiểm soát xe vào nội ô

Triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần 'Chống dịch như chống giặc', UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 54 triển khai các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo đó, có tám điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm đi vào thành phố nhằm chủ động ngăn chặn, kiểm soát các nguồn lây lan từ bên ngoài đối với người trên phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, có tám điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm đi vào thành phố nhằm chủ động ngăn chặn, kiểm soát các nguồn lây lan từ bên ngoài đối với người trên phương tiện tham gia giao thông.

Thời gian thực hiện từ ngày 1-4 đến hết 15-4, lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ duy trì theo chế độ công tác 24/24 giờ.

Thành phần tham gia tại các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 gồm: Công an thành phố, Sở Y tế, nhân viên y tế tình nguyện, thanh tra giao thông và các tình nguyện viên.

Nội dung kiểm tra là: kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đề nghị cung cấp thông tin đi lại cá nhân.

Chiều 1-4, ghi nhận tại điểm kiểm soát phòng chống dịch quốc lộ 1, đường dẫn cầu Cần Thơ (ngay cổng Siêu thị Big C), hầu hết bà con đều phối hợp tốt với ngành chức năng.

Điểm mới của kế hoạch lần này là kiểm tra tất cả người trên các phương tiện tham gia giao thông đi vào địa bàn thành phố Cần Thơ, bao gồm cả xe mô tô.

Theo một nhân viên y tế, qua một ghi nhận, ý thức người dân được nâng cao hơn, việc đeo khẩu trang khi ra đường được chấp hành nghiêm túc.

Xe máy được phân thành làn riêng để tránh ùn tắc giao thông.

"Qua gần một ngày triển khai, đến nay chưa ghi nhận tình trạng nào và trường hợp nào bất thường" - một nhân viên y tế tiết lộ.

Qua kiểm tra thực tế, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận xét hiện lực lượng đã triển khai đủ trên tám điểm. Bà con nhân dân hợp tác rất tốt với lực lượng chức năng dù có những lúc khá đông, chưa ghi nhận trường hợp đáng tiếc xảy ra.

“Chúng tôi mong bà con tiếp tục hợp tác, hỗ trợ với lực lượng chức năng vì đây là lợi ích chung của cả cộng đồng” - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi.

Tám điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19:

- Quốc lộ 1, đường dẫn cầu Cần Thơ (ngay cổng Siêu thị Big C), trước khi lên cầu vượt nút IC3.

- Nhánh rẽ đường dẫn cầu vượt nút IC3 (chốt đèn tín hiệu giao thông cặp bên hông Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an thành phố).

- Đường Phạm Hùng, quận Cái Răng (khu vực sau Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Ba Láng), hướng về cầu Cái Răng.

- Tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu (giao đường vào Khu công nghiệp Hưng Phú 1A).

- Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (đường tỉnh 919), ngay Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh, hướng đi về Cờ Đỏ.

- Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn (đường tỉnh 919), ngay tại nút giao đường tỉnh 926, hướng từ Hậu Giang vào khu Án Khám - Ông Hào.

- Sau Ngã Ba Lộ Tẻ - quốc lộ 91 (Khu công nghiệp quận Thốt Nốt), hướng đi về trung tâm quận Thốt Nốt.

- Tuyến quốc lộ 80 (ngay điểm giao với cầu Kênh E).

Bài và Ảnh: CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/can-tho-lap-8-diem-kiem-soat-xe-vao-noi-o-902107.html