Cần Thơ khai mạc Ngày hội Du lịch 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng'

Ngày hội Du lịch 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng' lần thứ VI năm 2022 với chủ đề Bảo tồn và phát triển Văn hóa chợ nổi Cái Răng diễn ra trong ba ngày với nhiều hoạt động.

Video: Cần Thơ khai mạc Ngày hội Du lịch 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng'

Sáng 9-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND quận Cái Răng tổ chức khai mạc Ngày hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022 với chủ đề Bảo tồn và phát triển Văn hóa chợ nổi Cái Răng.

Lễ hội diễn ra từ ngày 9-7 đến ngày 11-7, gồm các hoạt động: đua thuyền rồng, trình diễn giới thiệu sản phẩm nông sản, hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng... Trong đó, điểm nhấn của sự kiện là chương trình diễu hành của các tàu du lịch với lộ trình dài khoảng 5 km, từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh chợ nổi Cái Răng được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân địa phương gắn liền với sông nước.

Từ đó, tạo nên giá trị văn hóa đặc sắc, được công nhận là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những năm qua, ngành văn hóa, thể thao, du lịch TP và địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của chợ nổi.

6 tháng đầu năm 2022, TP Cần thơ đón hơn ba triệu lượt khách đến tham quan, tăng 55% so với cùng kỳ, doanh thu đạt trên 2.000 tỉ đồng.

Để phát triển chợ nổi hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị lãnh đạo quận Cái Răng đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là những người sinh sống tại nơi đây về các giá trị văn hóa chợ nổi. Đồng thời, hướng dẫn, tập huấn người dân những kiến thức, kỹ năng làm du lịch góp phần tạo sinh kế từ hoạt động du lịch này. Cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ ban hành trình tự, thủ tục kêu gọi nhà đầu tư, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch để phục vụ khách du lịch.

“Lãnh đạo quận Cái Răng tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng, dịch vụ du lịch. Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng. Đặc biệt quan tâm đến cảnh quan môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện chất lượng để thu hút du khách đến chợ nổi Cái Răng ngày càng nhiều hơn” - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ lưu ý.

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận từ năm 2016. Riêng chợ nổi Cái Răng từ lâu đã trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong nước và khách quốc tế. Đa phần du khách khi đến Cần Thơ đều tham quan Chợ nổi Cái Răng vì đây là nét văn hóa độc đáo của cư dân địa phương mang đậm đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Ngày hội:

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội.

Tại ngày hội có nhiều gian hàng bánh dân gian để du khách thưởng thức.

Cạnh đó, Ban tổ chức tái hiện một số hoạt động mang đậm nét đặc trưng của miền Tây, như đàn ca tài tử, đua thuyền rồng...

Rất đông bà con đến tham gia lễ khai mạc, trong đó có câu lạc bộ xe đạp ba miền với nhiều du khách đến từ nhiều tỉnh thành miền Bắc, miền Trung.

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận từ năm 2016.

Đa phần du khách khi đến Cần Thơ đều tham quan Chợ nổi Cái Răng vì đây là nét văn hóa độc đáo của cư dân địa phương.

Ngày hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022 diễn ra từ ngày 9-7 đến ngày 11-7 với nhiều hoạt động.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-tho-khai-mac-ngay-hoi-du-lich-van-hoa-cho-noi-cai-rang-post688331.html