Cần Thơ: Huyện 'cầm đèn chạy trước ô tô', hợp thức hóa cho chủ tịch xã xây nhà trái phép trên đất công?

Dù đã tuyên bố sẽ kiên quyết cưỡng chế căn nhà xây dựng trái phép nhưng đến nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) lại bất ngờ cho căn nhà trên được 'hợp thức hóa' – trước sự bức xúc của dư luận.

Căn nhà trái phép của bà Bích được Cty Bách Khoa gắn biển “Ban điều hành dự án” (ảnh: P.V)

Đã từng xử phạt vì xây trái phép

Khoảng đầu năm 2017, bà Lê Việt Bích (khi đó đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ), và chồng là ông Tô Bảo Quốc (Bí thư xã Thạnh Mỹ) bị tố cáo xây nhà trái phép trên đất công do nhà nước quản lý.

Kết quả xác minh của huyện cho thấy, nội dung tố cáo là đúng. Theo đó, vợ chồng bà Bích đã xây dựng 1 ngôi nhà trái phép (1 trệt, 2 lầu) trên phần đất được quy hoạch để xây chợ Láng Sen.

Trước những sai phạm nói trên, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức kiểm điểm bà Bích trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, tự ý sử dụng đất công để di dời và xây dựng nhà ở khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, quá trình làm việc thiếu trung thực.

Bà Bích sau đó bị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng, cách chức chủ tịch, miễn nhiệm đại biểu HĐND xã.

Thời gian này, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 22 triệu đồng; đồng thời, yêu cầu trong thời hạn 80 ngày, phải tháo dỡ công trình trái phép này.

Hết thời hạn, gia đình bà Bích có đơn xin gia hạn thêm 6 tháng để tìm chỗ ở mới, UBND huyện đã đồng ý cho gia hạn theo đề nghị. Và đến nay, đã hết thời hạn, công trình này vẫn chưa tháo dỡ.

Căn nhà trái phép của bà Bích thời điểm chưa bán lại cho Cty Bách Khoa (ảnh: P.V)

Người dân xung quanh bức xúc cho rằng, bà Bích đưa ra những lý do khó khăn về hoàn cảnh chỉ là muốn kéo dài thời gian, tìm cách hợp pháp hóa ngôi nhà. Trước thông tin trên, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh khẳng định, sẽ kiên quyết cưỡng chế nếu bà Bích không tự tháo dỡ ngôi nhà.

Và bất ngờ "hợp thức hóa" cho tồn tại?

Trong khi dư luận đang chờ việc “xử lý nghiêm” theo tuyên bố của huyện Vĩnh Thạnh; thì vào ngày 30.8.2018, UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức buổi làm việc với ông Tô Bảo Quốc (chồng bà Bích). Buổi làm việc có sự tham gia đầy đủ của đại diện các ban, ngành huyện.

Tại đây, ông Quốc cho biết, do số tiền cất nhà quá lớn, nên đề nghị được bán lại "xác nhà" nhằm hoàn số tiền đầu tư. Sau ý kiến của ông Quốc, tất cả đều thống nhất và cùng ký vào biên bản.

Ngày 6.9.2018, bà Bích ký hợp đồng bán "xác nhà" cho Cty CP xây dựng Bách Khoa với giá 150 triệu đồng.

Sau đó, Cty này làm văn bản gửi UBND huyện Vĩnh Thạnh và Sở TNMT báo cáo việc mua lại nhà cũ của bà Bích để làm văn phòng điều hành dự án chợ Láng Sen và Dân cư nông thôn xã Thạnh Quới do chính Cty làm chủ đầu tư.

Đến ngày 4.10.2018 (gần 1 tháng sau khi bà Bích ký hợp đồng bán xác nhà), UBND huyện Vĩnh Thạnh mới làm văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND TP.Cần Thơ xin ý kiến giải quyết vụ việc.

Như vậy, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã “cầm đèn chạy trước ô tô”, khi thống nhất về mặt “chủ trương” cho bà Bích bán xác nhà, sau đó mới xin ý kiến của cơ quan cấp trên.

Trong văn bản phản hồi, Sở Xây dựng cho rằng nếu Cty Bách Khoa cam kết công trình trên không ảnh hưởng đến việc triển khai dự án, và Cty sử dụng công trình trên như một phần của dự án hoặc xây dựng tạm để phục vụ thi công xây dựng công trình chính thì có cơ sở để UBND huyện Vĩnh Thạnh xem xét.

Tuy nhiên, UBND huyện Vĩnh Thạnh phải tổ chức triển khai, quán triệt nội dung thực hiện đến người dân trong khu vực để tạo sự đồng thuận, tránh xảy ra khiếu kiện.

Trong khi UBND huyện Vĩnh Thạnh vẫn chưa tổ chức họp dân lấy ý kiến thì Cty Bách Khoa đã trưng biển “Ban điều hành dự án” trên ngôi nhà xây trái phép này.

Một người dân ở xã Thạnh Quới nói với Lao Động: “Đã có nhiều trường hợp, khi người dân cất nhà trái phép bị xử phạt, thậm chí bị buộc cưỡng chế, tháo dỡ. Nay bà Bích trong thời gian làm Chủ tịch xã lại ngang nhiên cất nhà trái phép. Ngôi nhà của bà này chẳng những không bị tháo dỡ mà còn được bán lại cho người khác với giá hàng trăm triệu đồng, cho nên người dân rất bức xúc”.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bat-dong-san/can-tho-huyen-cam-den-chay-truoc-o-to-hop-thuc-hoa-cho-chu-tich-xa-xay-nha-trai-phep-tren-dat-cong-642761.ldo