Cần Thơ: Hơn 40 ngàn giỏ hoa, cây cảnh trang trí tại đường hoa nghệ thuật

Đường hoa nghệ thuật 'Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Tân Sửu 2021' của thành phố Cần Thơ sẽ được đặt tại điểm mới, đường sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, diễn ra từ ngày 8/2 đến ngày 16/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tết).

Sáng 22/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Cần Thơ thông tin về công trình đường hoa nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Tân Sửu 2021”.

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2021 có chiều dài 240m, ngang 20m với hơn 40 ngàn giỏ hoa, cây cảnh, thuộc 50 chủng loại, huy động từ các làng hoa Cần Thơ, Sa Đéc, Đà Lạt và các tỉnh ĐBSCL. Trong lắp dựng, chủ yếu sử dụng chất liệu thân thiện môi trường. Khá nhiều mô hình chuyển động hấp dẫn, bắt mắt khách tham quan.

Mô hình tiểu cảnh tết quê

Mô hình tiểu cảnh tết quê

Công trình gồm 1 cổng chính, 1 cổng phụ và 3 đoạn với 3 chủ đề: "Cần Thơ mừng Đảng, mừng xuân mới", "Cần Thơ thành tựu mới, niềm vui mới", "Cần Thơ khát vọng vươn lên" cùng với không gian trưng bày các sản phẩm OCOP của thành phố và gian hàng sách để phục vụ mua sắm cho du khách, ngoài ra, mỗi đêm còn có các chương trình biểu diễn văn nghệ.

Mô hình sân khấu chính với thiết kế đậm chất đờn ca tài tử.

Theo ông Nguyễn Khánh Tùng Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ: Năm nay đường hoa nghệ thuật được dời về đường sông Hậu, vị trí mới này có không gian thoáng đảng rất dễ cho việc thi công, lắp đặt các mô hình và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân so với tuyến đường cũ. Đồng thời chính quyền cũng dễ dàng bố trí các bãi giữ xe ô tô và xe gắn máy, cũng như là việc phân luồng giao thông đảm bảo an toàn an ninh trật tự khi lễ hội diễn ra.

Hồng Diễm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/can-tho-hon-40-ngan-gio-hoa-cay-canh-trang-tri-tai-duong-hoa-nghe-thuat-550743.html