Cần Thơ: Hơn 10 năm xóa tên 11 luật sư

Cần Thơ đã xử lý khiển trách 2 luật sư, xử lý cảnh cáo 5 luật sư, tạm đình chỉ tư cách thành viên 6 luật sư và xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư thành phố 11 trường hợp.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW.

Ngày 3/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 - CT/TW, đến nay TP Cần Thơ có 70 Văn phòng luật sư, 22 công ty luật, 13 chi nhánh của các tổ chức luật sư các tỉnh, thành phố khác đăng ký hoạt động tại TP Cần Thơ. Thời gian qua, số lượng luật sư tăng khá nhanh, chất lượng cũng từng bước được nâng lên. Hiện tại, TP Cần Thơ có 268 luật sư, các luật sư đã tham gia vào các hoạt động tố tụng, cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý đa dạng trên nhiều lĩnh vực nghành nghề. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát Đoàn luật sư TP Cần Thơ đã xử lý kỷ luật 24 trường hợp vi phạm điều lệ và quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư. Trong đó, xử lý khiển trách 2 trường hợp, xử lý cảnh cáo 5 trường hợp, tạm đình chỉ tư cách thành viên 6 trường hợp và xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư thành phố 11 trường hợp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên thanh kiểm tra các tổ chức, hoạt động luật sư; khen thưởng kịp thời cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thành tích, công sức đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; củng cố, kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Đoàn Luật sư đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng…

Diệu Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/can-tho-hon-10-nam-xoa-ten-11-luat-su-tintuc440968