Cần Thơ hoãn ngày hội du lịch, Trà Vinh truy tìm người trốn cách ly

Do dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại tại một số địa phương, TP Cần Thơ đã hoãn tổ chức Ngày hội Du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng. Trong khi đó, Trà Vinh đã ra thông báo truy tìm một người bỏ trốn cách ly ở Đà Nẵng.

Ngày 29-7, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết do dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại tại một số địa phương nên TP Cần Thơ sẽ tạm hoãn tổ chức Ngày hội Du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng (dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3-8).

Trước tình hình của dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong ngày hôm qua, UBND TP Cần Thơ cũng ra văn bản vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc.

Chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng

Cùng ngày, ông Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an và các địa phương khẩn trương tìm người trốn cách ly ở Đà Nẵng. Trước đó, tỉnh Trà Vinh nhận được công văn từ Sở Y tế Đà Nẵng về việc có một trường hợp trốn cách ly tại Bệnh viện Lao phổi Đà Nẵng.

Người này tên Trần Hoài Linh (37 tuổi; ngụ ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Thông tin này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Một số bình luận cho rằng đã bắt gặp người này trở về địa phương. Tuy nhiên, ông Hẳn thông tin, cho đến thời điểm hiện tại, người này chưa trở về địa phương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm người này để đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Tin - ảnh: C.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-tho-hoan-ngay-hoi-du-lich-tra-vinh-truy-tim-nguoi-tron-cach-ly-20200729154955231.htm